Hotline 24/7
08983-08983

Báo Trung Quốc tố nước ngoài can thiệp vào thôn Ô Khảm

Ngày 15/9, tờ Thời Báo Hoàn Cầu đã đăng bài chỉ trích một số phương tiện truyền thông nước ngoài đã cổ vũ và kích động cho tình hình hỗn loạn tại thôn Ô Khảm (tỉnh Quảng Đông).

Theo cảnh sát địa phương, 13 người được cho là tổ chức tụ tập trái phép ở thôn Ô Khảm đã bị bắt giữ. Biểu tình diễn ra (ảnh) sau khi trưởng thôn bị kết án tù về tội tham nhũng. Sau đó, xung đột xảy ra. Cảnh sát bắn hơi cay và đạn cao su. Người dân ném đá chống trả.


Báo South China Morning Post đưa tin năm nhà báo Hong Kong đến thôn Ô Khảm đã bị trấn áp đưa về trụ sở cảnh sát. Cảnh sát đã dùng bạo hành với họ, sau đó trục xuất khỏi địa bàn. Báo mô tả thôn Ô Khảm giống như thiết quân luật. Cảnh sát đã lập rào chắn con đường vào làng.

Trong khi đó, Thời Báo Hoàn Cầu đưa tin cuộc sống đã trở lại bình thường từ ngày 13/9 ở thôn Ô Khảm. Loa phóng thanh tại thôn Ô Khảm đã kêu gọi dân tố cáo các thế lực nước ngoài ẩn náu trong làng. Người tố cáo được thưởng đến 20.000 nhân dân tệ.

Theo Kha Ly - Pháp luật TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X