Hotline 24/7
08983-08983

Bao tải chứa các phần thi thể trong phòng ngủ ở Sài Gòn

Về nhà thấy em trai chết trong tư thế treo cổ, anh Sơn gọi điện báo công an. Khi nhà chức trách đến kiểm tra thì phát hiện thêm thi thể của chú ruột trong phòng.

Ngày 2/3, các đơn vị nghiệp vụ công an TP HCM cho biết đang phối hợp công an quận 8 điều tra nguyên nhân cái chết của 2 chú cháu trong một căn nhà tại hẻm 172 (đường An Dương Vương, phường 16).

Theo cơ quan điều tra, vào 11h30 ngày 28/2, anh Lâm Thiện Sơn (38 tuổi) cùng vợ về nhà thì phát hiện em ruột là Lâm Kim La (34 tuổi) chết trong tư thế treo cổ.

Anh Sơn cho biết căn nhà trên do vợ chồng anh mua từ năm 2013. Sống cùng gồm có cha là ông Lâm Chấn Như, chú là ông Lâm Chấn Lương (64 tuổi) và anh La. 

Thường ngày cha và em trai chủ nhà ngủ ở tầng trệt. Ông Lương ở phòng khách, còn vợ chồng anh Sơn ở trên gác lửng. Trước đó, khi chuẩn bị đi chơi, anh Sơn không thấy người chú nên hỏi em trai thì được trả lời: "Chú đi chùa, tuần sau mới về".

Hai ngày sau, vợ chồng chủ nhà phát hiện em trai treo cổ tự tử. Khi lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường thì phát hiện trong phòng La có thùng carton, bao tải, túi nylon chứa xác người cùng với 3 con dao, thớt gỗ và 2 đèn pin tích hợp roi điện.

Cơ quan điều tra xác nhận các phần thi thể chứa trong thùng carton, bao tải, túi nylon là xác của ông Lương. Nhà chức trách nhận định, có thể La đã giết chú ruột rồi treo cổ tự tử. 

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X