Hotline 24/7
08983-08983

Bằng chứng mới về vị trí của MH370

Chiếc máy bay MH370 của Malaysia Airlines nhiều khả năng nằm ở phía bắc của khu vực tìm kiếm chính, các nhà khoa học Australia cho biết.

MH370 đã biến mất hôm 8/3/2014 trong lúc bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc) cùng với 239 người trên khoang.

MH370, Ấn Độ Dương, cánh tà, đảo Reunion
Cả cánh tà thực và bản sao của nó đều được sử dụng để nghiên cứu mô hình trôi dạt. (Ảnh: ATSB)

Australia, Malaysia và Trung Quốc đã ngừng cuộc tìm kiếm chiếc máy bay vào hồi tháng 1/2017.

Sau khi phân tích mô hình trôi dạt của phần cánh thực sự của một chiếc Boeing 777, các nhà khoa học đã ủng hộ báo cáo vào tháng 12/2016 về vị trí có khả năng của chiếc MH370.

Vị trí được xác định là một khu vực rộng khoảng 25.000km2 ở phía bắc của khu vực tìm kiếm ban đầu tại nam Ấn Độ Dương.

"Thử nghiệm một phần cánh tà thực sự đã củng cố thêm mức độ chắc chắn về việc tìm kiếm theo mô hình trôi dạt trước đó của chúng tôi", Tiến sĩ David Grinffin, làm việc tại Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Australia, nói.

Trước đó, các nhà khoa học đã nghiên cứu mô hình trôi dạt của bản sao một cánh tà vớt được trên đảo Reunion. "Chúng tôi phát hiện cánh tà thực sự trôi khoảng 20 độ về phía bên trái và nhanh hơn bản sao của nó", Tiến sĩ Griffin nói.

"Sự xuất hiện của cánh tà MH370 trên đảo Reunion vào tháng 7/2015 giờ đây đã mang ý nghĩa đầy đủ".

Năm ngoái, Bộ trưởng Giao thông Australia Darren Chester cho biết, bản báo cáo tháng 12 sẽ không đặt nền móng cho một cuộc nghiên cứu mới bởi nó không đưa ra một "vị trí cụ thể" về chiếc máy bay.

Phát biểu vào hôm 21/4, ông Darren một lần nữa nhắc lại quan điểm này nhưng nói rằng báo cáo đã được gửi tới Malaysia để xem xét.

Theo Sầm Hoa - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X