Hotline 24/7
08983-08983

Bác sĩ gốc Phi trở thành giám đốc mới của Tổ chức Y tế Thế giới

Sau cuộc bầu chọn tại Geneva (Thụy Sĩ) hôm 23/5, BS Tedros Adhanom Ghebreyesus 52 tuổi trở thành giám đốc mới của Tổ chức Y tế Thế giới.

Với chiến thắng của mình, BS Tedros Adhanom Ghebreyesus trở thành người châu Phi đầu tiên đứng đầu một cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc. Ông sẽ bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 6 tới.

Theo BBC, BS Tedros hiện sinh sống tại Ethiopia. Trước đây, ông từng làm Bộ trưởng Y tế - Đối ngoại Ethiopia kiêm Chủ tịch Quỹ toàn cầu về Phòng chống AIDS, lao, sốt rét. BS Tedros được công nhận là chuyên gia nghiên cứu về sốt rét và có bằng tiến sĩ về sức khỏe cộng đồng.

bac-si-goc-phi-tro-thanh-giam-doc-moi-cua-to-chuc-y-te-the-gioi

BS Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại Hội nghị Y tế Thế giới, BS Tedors hứa hẹn sẽ phản ứng "nhanh chóng và hiệu quả hơn" trước những tình huống khẩn cấp. Trong 10 năm làm việc, giám đốc tiền nhiệm Margaret Chan từng bị chỉ trích mạnh mẽ vì xử lý quá chậm đại dịch Ebola ở Tây Phi, thậm chí phớt lờ nhiều dấu hiệu cảnh báo khiến hơn 11.000 người tử vong.

Bên cạnh đó, BS Tedros bày tỏ mong muốn bảo vệ quyền lợi dân nghèo và xây dựng "một thế giới nơi mọi người đều được hưởng cuộc đời khỏe mạnh, bất kể họ là ai và sống ở đâu". "Tôi đã sẵn sàng phục vụ", tân Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định.

Theo Minh Nguyên - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X