Hotline 24/7
08983-08983

Bắc Kạn: Xe mất phanh lao dốc, chồng hét vợ nhảy ra vì sợ con mồ côi

Thấy xe mất kiểm soát lao nhanh, anh Nghĩa (Bắc Kạn) chỉ kịp nghĩ tới hai con thơ rồi bảo vợ "Nhảy đi em", sau đó đâm thẳng vào cọc tiêu.

Trưa 7/5, anh Nghĩa và vợ (tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, Bắc Kạn) chở bình nước đi giao bằng xe tải. Khi tới đoạn dốc gần hồ Ba Bể, phát hiện xe mất phanh, anh Nghĩa giục vợ nhảy xuống rồi lái xe lao vào vệ đường. Cú đâm mạnh khiến ghế phụ rách tả tơi, các bình nước trên xe văng ra đường. 

"Lúc ấy tôi chỉ nghĩ được một điều, còn hai đứa con nên phải chấp nhận một người đi, một người ở. Xác định luôn mình phải là người ra đi nên tôi bảo vợ nhảy xuống", người đàn ông 39 tuổi dân tộc Tày nhớ lại. 

xe-mat-phanh-lao-doc-chong-het-vo-nhay-ra-vi-so-con-mo-coi

Vợ anh Nghĩa được nhóm phượt bế vào vệ đường nằm nghỉ sau khi nhảy khỏi chiếc xe tải do chồng lái. Ảnh: Tạ Nam Long. 

Xe dừng, anh Nghĩa vẫn không tin mình còn sống, đứng thất thần vài phút mới trấn tĩnh và chạy lại chỗ vợ. "Thấy cô ấy vẫn bình yên là thở phào rồi. Hai vợ chồng chỉ biết trào nước mắt nhìn nhau", anh kể. 

Một nhóm phượt đi qua khu vực này đúng thời điểm vợ chồng anh Nghĩa gặp nạn nên đã đưa chị vào lề đường nằm. Khi hỏi sao chị liều mình nhảy xuống xe như vậy, người phụ nữ vẫn đang xúc động mạnh bày tỏ: "Nếu không nhảy mà chết cả thì ai nuôi hai đứa con nhỏ".

Đang chăm sóc vợ tại Bệnh viện tỉnh Bắc Kạn, anh Nghĩa cho biết, vợ anh sau khi nhảy khỏi xe bị xây xước vùng đầu, chân gãy. Anh chị có hai con, bé gái 11 tuổi và bé trai 3 tuổi. Vợ anh vốn là giáo viên tiểu học, sau nhiều năm dạy hợp đồng đã nghỉ vào năm ngoái, ở nhà cùng chồng sản xuất, giao nước uống tinh khiết. 

Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông huyện Ba Bể cho biết, khi nhận thông tin về vụ tai nạn, đội đã đến hiện trường tìm hiểu và hỗ trợ nạn nhân. "Đầu xe bị móp nặng nhưng rất may cả hai vợ chồng trên xe đều an toàn", vị này cho biết.

xe-mat-phanh-lao-doc-chong-het-vo-nhay-ra-vi-so-con-mo-coi-1

Sau khi vợ nhảy xuống đường, anh Nghĩa lái chiếc xe tải xuống dốc lao mạnh vào cột biển báo ven đường khiến các bình nước trên xe văng hết ra ngoài. Ảnh: Tạ Nam Long. 

Chuyên gia lái xe an toàn của một hãng xe Nhật tại Việt Nam cho biết, quyết định để vợ nhảy ra khỏi xe của anh Nghĩa mang tính cảm tính do hoảng loạn. Nhìn chung, theo ông, với ôtô, việc nhảy ra khỏi xe là không nên. Ở tốc độ cao, nếu không có kỹ năng, người nhảy ra có thể bị chấn thương nặng vùng đầu, cổ, xương sống. 

Trong trường hợp này, tài xế nên bình tĩnh trả về số thấp kết hợp kéo từ từ phanh tay để phanh hãm bằng động cơ, sau đó tìm vệ đường sát vách núi để cà xe vào. Lưu ý cà chéo xe chứ không nên đâm trực diện vuông góc, có thể gây chấn thương nặng cho người trên xe.

Theo Vương Linh - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X