Hotline 24/7
08983-08983

Bắc bộ se lạnh, Trung - Nam bộ mưa giông

Hôm nay, khu vực miền Bắc trời nhiều mây, có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong khi đó, tại Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay, các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 19oC.

Tại Trung bộ, nhiễu động gió đông trên cao tiếp tục duy trì.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên ở khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh.

mua
Bắc bộ se lạnh, Trung - Nam bộ mưa dông

Nam bộ, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2  3.

Trên biển, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng biển Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh; trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết cho các vùng trong cả nước ngày 5/11:

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, có nơi trên 28oC.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, phía nam có nơi trên 30oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.

Nam bộ: Đêm nay và chiều mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Theo Duyên Hà - Sức khỏe cộng đồng

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X