Hotline 24/7
08983-08983

Australia: Mẹ chồng quyết mang thai hộ con dâu

Biết việc sinh nở sẽ gây nguy hiểm cho con dâu, bà mẹ chồng 47 tuổi ở Australia quyết tâm mang thai hộ.

Vợ chồng chị Kyia Kuiper ở New South Wales, Australia mất cô con gái tên Rayah vào năm ngoái vì bé sinh non và mắc bệnh phổi. Chị Kuiper được chẩn đoán mắc một chứng bệnh gây đông máu cho thai nhi và khiến mẹ dễ đột quỵ khi sinh nở. 

Chị Kyia tiếp tục cố gắng nhưng lại sảy thai thêm 5 lần. Các bác sĩ nói rằng chị không nên liều mang thai nữa sẽ gây nguy hiểm cho cả mẹ và con.

me-chong-quyet-mang-thai-ho-con-dau

Bà Michelle Hearnden (áo xanh) cùng con trai và con dâu. Ảnh: Supplied.

Chồng chị, anh Daniel Hearnden, 27 tuổi, đã tạo một tài khoản quyên góp để lấy kinh phí làm thụ tinh trong ống nghiệm. Người mang thai hộ chính là mẹ anh.

"Vợ tôi có thể chết nếu tự mang thai và sinh nở. Chúng tôi làm công ăn lương, lại đang phải trả nợ mua nhà nên chẳng có đủ tiền làm thụ tinh ống nghiệm nữa", anh nói.

Mẹ anh, bà Michelle Hearnden, 47 tuổi, từng có 9 con, bé nhỏ nhất là 2 tuổi, cho biết: "Các con tôi cần ai đó mang thai hộ và tôi bảo chúng rằng 'tại sao lại không phải là mẹ'". 

"Tôi đã bật khóc. Bà là người tuyệt vời và luôn hết lòng vì người khác", chị Kuiper nói. Gia đình hy vọng quyên góp được 15.000 USD để bắt đầu thụ tinh trong ống nghiệm càng sớm càng tốt.

Theo Vương Linh - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X