Hotline 24/7
08983-08983

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển Đông

Sáng 17/4, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua khu vực miền trung Philippines đi vào biển Đông.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, lúc 7g ngày 17/4, áp thấp nhiệt đới đã đi vào phía đông biển Đông, sức gió mạnh nhất 50 km/h, tương đương cấp 6. 

Theo hướng tây bắc, vận tốc 15-20 km/h, đến sáng 18/4 áp thấp nhiệt đới sẽ ở phía đông của Trường Sa, sức gió không thay đổi. Sau đó, nó có khả năng đi lên phía bắc.

ap-thap-nhiet-doi-xuat-hien-tren-bien-dong

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới lúc 7g của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

Vùng nguy hiểm cho tàu thuyền (gió mạnh cấp 6 trở lên) là từ vĩ tuyến 11 đến 17 độ, phía đông kinh tuyến 115 độ.

Chuyên gia khí tượng nhận định, áp thấp nhiệt đới ít khả năng đi sâu vào biển Đông nên không ảnh hưởng đến Việt Nam. Đây là áp thấp thứ hai xuất hiện trong năm 2017.

Cơ quan khí tượng dự báo, mùa mưa bão năm nay có khoảng 13-15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, nhiều hơn so với trung bình các năm trước. Trong đó 3-4 cơn đổ bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, tập trung ở Trung Bộ.

Theo Phạm Hương - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X