Hotline 24/7
08983-08983

Áp thấp nhiệt đới hướng vào bờ biển Bình Thuận - Vũng Tàu

Tối 4/11 áp thấp nhiệt đới đã đi vào phía Tây quần đảo Trường Sa, cách bờ biển các tỉnh Bình Thuận- Bến Tre 230km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 6 giật cấp 7, cấp 9.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, dự báo áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Dự kiến đến 7 giờ ngày 5/11, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 10,7 độ vĩ Bắc -108,5 độ kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Bình Thuận - Bà Rịa Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Tiếp đó, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

Từ trưa 5/11, ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và ven biển Nam Bộ có gió giật mạnh cấp 6-7.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, từ nay đến hết đêm 5-11 ở Nam Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, Đắc Lắk, Đắc Nông và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Trong khi đó, các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, Đắc Lắc và Lâm Đồng từ nay đến hết ngày 5/11  vẫn có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 30-80mm, có nơi trên 80mm.

Về diễn biến lũ ở các tỉnh miền Trung , cơ quan khí tượng cho biết trong đêm 4 đến sáng 5/11, lũ trên các sông từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận có khả năng lên lại. Mực nước các sông trong khu vực phổ biến ở mức báo động 1, báo động 2.

Kèm theo đó là nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Đăk Lăk, Lâm Đồng. Tình trạng ngập lụt ở các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận và Đắk Lắc vẫn tiếp diễn.

Chiều 4/11, Ban chỉ đạo Trung ương  về Phòng chống thiên tai (PCTT) và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã  có công điện  chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN  các tỉnh, thành phố ven biển từ Bình Định đến Kiên Giang; các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cùng các bộ, ngành liên quan triển khai công tác sẵn sàng ứng phó với ATNĐ và mưa lũ.

Tới chiều 4/11, Biên phòng các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Kiên Giang đã phối hợp với địa phương, chủ tàu thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 48.423 tàu thuyền cùng 251.036 người biết diễn biến, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú bảo đảm an toàn.

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, đến ngày 4/11  đã có 6  người chết, 7 người mất tích  do mưa lũ. Trong đó Quảng Bình có 3 người chết, 1 người mất tích;  Phú Yên có 6 người mất tích; Quảng Trị có 2 người chết;  Đắk Lắk có 1 người chết.

Mưa lũ làm sập đổ, cuốn trôi  35 nhà ; hư hỏng 45 nhà;  ngập nước 1.793  nhà  (Hà Tĩnh 80 nhà, Huế 13 nhà, Quảng Ngãi 19 nhà, Bình Định 1.450 nhà, Gia Lai 186 nhà); các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị nước đã rút, không còn nhà dân bị ngập.

Theo Tuấn Phùng - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X