Hotline 24/7
08983-08983

Ảnh vệ tinh 'tố' tên lửa Triều Tiên rất uy lực

Những hình ảnh vệ tinh chụp được tại bãi thử tên lửa chính của Triều Tiên cho thấy, các vũ khí của nước này uy lực hơn nhiều so với bên ngoài dự đoán.

Qua những hình ảnh đó, giới chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ sớm chế tạo được vũ khí tầm xa có thể bắn tới Alaska và Hawaii.

Triều Tiên, tên lửa Triều Tiên, hạt nhân Triều Tiên, ảnh vệ tinh Triều Tiên
 Ảnh vệ tinh mới cho thấy hoạt động tại bãi thử hạt nhân. (Ảnh: Planet/Quartz)

Triều Tiên, tên lửa Triều Tiên, hạt nhân Triều Tiên, ảnh vệ tinh Triều Tiên

Cũng bãi thử này nhưng trước các vụ thử hồi tháng 10 năm ngoái. (Ảnh: Planet/Quartz)

Một bản phân tích kỹ các bãi thử tên lửa của Triều Tiên, dùng ảnh vệ tinh từ Planet, chứng tỏ Bình Nhưỡng đang từng bước gia tăng kích cỡ các tên lửa.

Những dấu vết trên mặt đất cho thấy, Triều Tiên có thể sắp thử tên lửa Hwasong-12 có tầm bắn 7.200km. Khoảng cách này đặt căn cứ Mỹ ở Guam, Hawaii và Alaska vào tầm ngắm, theo trang Quartz.com.

Thời gian mới đây, Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa với nhiều vụ thất bại, nhưng các chuyên gia không cho rằng đó là thất bại thực sự.

Joseph S. Bermudez Jr, chuyên gia của hãng Allsource Analysis (Mỹ), bình luận với Tạp chí Phố Wall: “Những gì gây lo ngại nhiều hơn không phải là một hay hai vụ thử riêng rẽ, mà là họ đang phát triển tên lửa một cách rất nhanh chóng”.

“Những gì họ đang làm là chuẩn xác. Họ đang thử nghiệm, và họ thử nghiệm thường xuyên. Đây là cách bạn học được cách phát triển một tên lửa đạn đạo, và đó là những gì khiến tôi lo lắng”, ông nói.

Hôm 16/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng về Triều Tiên và khuyến cáo Mỹ “dừng đe dọa” Bình Nhưỡng, thay vào đó nên tìm ra một giải pháp hòa bình cho vấn đề.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo Triều Tiên về tham vọng trở thành một quốc gia hạt nhân.

"Tôi muốn khẳng định, chúng tôi tuyệt đối chống lại sự mở rộng câu lạc bộ các cường quốc hạt nhân, trong đó có bán đảo Triều Tiên và Triều Tiên", ông nói. Ông mô tả bất kỳ hành động nào như vậy cũng sẽ rất "nguy hiểm và có hại".

Hôm 14/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một tên lửa do Triều Tiên phóng đi đã rơi xuống Biển Nhật Bản, cách bờ biển Nga khoảng 500km.

Theo Thanh Hảo - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X