Ảnh Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu bản màu
Nhiều bức ảnh nổi tiếng trên thế giới trở nên khác biệt với phiên bản màu.
Bức ảnh nụ hôn chiến thắng trên quảng trường Thời đại, New York (Mỹ) năm 1945 của nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt. Dù vô cùng nổi tiếng nhưng người ta không thể xác định nhân thân 2 nhân vật chính trong bức ảnh. Ảnh: Getty
Cuộc thử nghiệm áo chống đạn vào ngày 13/9/1932 tại thủ đô Washington. Một trong 2 người đàn ông tình nguyện mặc áo để người còn lại bắn vào mình. Ảnh: Thư viện Quốc hội Mỹ
Nhóm lính thủy đánh bộ Mỹ dựng lá quốc kỳ trong trận chiến với Nhật ở Iwo Jima năm 1945. Joe Rosenthal, tác giả bức ảnh, cũng không thể xác định được nhân vật chính trong tác phẩm là ai. Ảnh: AP
Người da màu xếp hàng nhận thực phẩm và quần áo sau trận lụt nghiêm trọng năm 1973 tại Kentucky, Mỹ. Ảnh: Getty
Chân dung Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln năm 1865. Ảnh: Thư viện Quốc hội Mỹ
Cuộc sống ở vùng nông thôn Gordonton, bang Bắc Carolina, Mỹ, năm 1939. Ảnh: Thư viện Quốc hội Mỹ
Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu trên đường phố Sài Gòn để phản đối chiến tranh và đàn áp Phật giáo năm 1963. Ảnh: AP
Nhà văn Samuel Langhorne Clemens, nổi tiếng với bút danh Mark Twain, thư giãn trong vườn nhà. Ảnh: Wikipedia
Nhà bác học Albert Einstein tại Đại học Princeton năm 1953. Ảnh: Getty
Các kỹ sư làm việc tại nhà máy đóng tàu Canada Dock ở Liverpool, Anh năm 1909. Phía trên họ là chân vịt khổng lồ của con tàu chạy động cơ hơi nước. Ảnh: Wikipedia
Chân dung vua hài Charles Chaplin. Ảnh: Wikipedia
Cột nước khổng lồ trên không trung sau vụ thử bom nguyên tử ở Bikin Atoll năm 1946. Đây là vụ thử hạt nhân đầu tiên sau khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống 2 thành phố của Nhật Bản. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Nhà bác học Charles Robert Darwin, cha đẻ của thuyết
tiến hóa. Ảnh: Wikipedia.
Theo Hồng Duy - Zing.vn
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình