Hotline 24/7
08983-08983

Ấn Độ: Nhà hàng nổ gas, hơn 80 người thiệt mạng

Một bình gas tại nhà hàng Sethiya (Ấn Độ) nổ tung sáng 12/9 (giờ địa phương), cướp đi sinh mạng của hơn 80 người.

Ngôi nhà 2 tầng có chứa nhà hàng tại thị trấn Petlawad, bang Madhya Pradesh - Ấn Độ đổ sập hoàn toàn vào khoảng 9 giờ sáng nay (giờ địa phương). Ngoài hơn 80 người thiệt mạng, còn có 80 người bị thương. Cơ quan chức năng địa phương lo sợ còn có nhiều người mắc kẹt dưới đống gạch vụn.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: PTI
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: PTI

Ảnh: PTI
Ảnh: PTI

Ảnh: PTI
Ảnh: PTI

Nhà hàng năm gần trạm xe buýt của thị trấn, lúc xảy ra vụ nổ có rất đông khách. Petlawad cách New Delhi khoảng 950 km về phía Nam.

Sở dĩ vụ nổ khủng khiếp như vậy là do chất nổ dùng để khai mỏ trữ ở ngôi nhà cạnh nhà hàng nổ theo. Nhiều tòa nhà gần đó cũng bị hư hại khiến người dân phải sơ tán. "Vụ nổ thứ hai gây thương vong nhiều hơn" - thanh tra B.L. Gaur nói với Reuters.

Cảnh sát rất vất vả để phong tỏa hiện trường trước hàng trăm người tò mò cũng như tìm kiếm thân nhân. Xe cứu thương và xe cứu hộ bị cản đường khiến cảnh sát phải đẩy lui đám đông để một xe ủi tiếp cận được hiện trường.

Chính quyền bang Madhya Pradesh đã ra lệnh điều tra và thông báo mức bồi thường cho các gia đình nạn nhân, 200.000 rupee cho mỗi người thiệt mạng và 50.000 rupee cho mỗi người bị thương. Lực lượng cứu hộ vẫn tìm kiếm ở hiện trường.

Thủ tướng Narendra Modi gửi lời chia buồn qua mạng xã hội.

Cũng trong sáng 12/9, một trận động đất 5,4 độ Richter xảy ra lúc 5g49 (giờ địa phương), làm rung chuyển thủ đô Tokyo, gây thiệt hại nhỏ cho các tòa nhà, khiến 15 người bị thương và hệ thống tàu điện ngầm tạm ngưng hoạt động. Tâm chấn nằm tại Vịnh Tokyo ở độ sâu 70 km,

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết không có cảnh báo sóng thần song cảnh báo Tokyo có nguy cơ tiếp tục hứng chịu dư chấn trong vài ngày tới.

Trận động đất xảy ra giữa lúc lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 16 người mất tích ở thành phố Joso. Mưa lớn do bão Etau đổ bộ gây lũ lụt và lở đất kinh hoàng ở miền Đông Nhật Bản tuần qua. Đến nay đã có 3 người thiệt mạng.

Nước đã bắt đầu rút và người dân sơ tán đang chờ trở về nhà. Tuy nhiên, vừa xuất hiện nguy cơ mới khi lũ trên sông Iitate đã cuốn trôi nhiều túi đựng cỏ, đất và các vật liệu từ khu vực bị nhiễm phóng xạ tại lò phản ứng số 1 ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Japan Times dẫn lời Bộ Môi trường Nhật Bản ngày 11/9 cho hay có 82 túi bị lũ cuốn và mới thu hồi được 37 túi. Cùng ngày 11/9, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) thông báo nước nhiễm xạ từ một trong các bể chứa của nhà máy Fukushima đã tràn xuống biển do mưa lớn nhưng khẳng định đã chặn được rò rỉ và nước biển không bị ảnh hưởng.

Theo Hải Ngọc - Người lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X