Hotline 24/7
08983-08983

Ấn Độ: nghi can cưỡng hiếp bị đánh chết trong trại giam

Một đám đông giận dữ lên đến hàng ngàn người xông vào một trại giam ở phía đông bắc Ấn Độ để lôi một nghi can cưỡng hiếp ra ngoài phố và đánh nghi can này đến chết.

Người dân Ấn Độ biểu tình phản đối nạn cưỡng hiếp. Ảnh: AFP

CNN ngày 6/3 dẫn lời các nhà chức trách Ấn Độ cho biết cảnh sát phải dùng hơi ga và nổ súng vào đám đông khiến một người thiệt mạng.

Giám đốc cảnh sát bang Nagaland là ông L.L. Doungal cho biết đám đông đánh đến chết nghi can 35 tuổi vốn là một người đàn ông di cư từ Bangladesh và không có giấy tờ tùy thân.

Ông Doungal cho biết đám đông phải đến "hàng ngàn" người xông vào nhà tù chính của quận Dimapur. "Nhiều người trong số họ là học sinh mặc đồng phục" - ông Doungal thông tin.

CNN cho biết nghi can bị cáo buộc cưỡng hiếp một người phụ nữ địa phương hôm 23/2.

Cảnh sát cho biết căng thẳng giữa người dân bản địa và những người di cư từ Bangladesh tồn tại một thời gian dài.

Vào tối hôm 5/3, hàng ngàn người dân yêu cầu chính quyền địa phương hủy giấy phép kinh doanh của những người nói tiếng Bengal, xông vào trại giao phức hợp và kéo nghi can này ra đường.

Ban đầu cảnh sát dùng gậy tre để giải cứu tù nhân. Tuy nhiên mọi nỗ lực của cảnh sát đều bất thành.

Dimapur hiện đang chịu lệnh giới nghiêm nhưng tình trạng bạo lực vẫn chưa lắng dịu.

Theo Anh Thư - Tuổi Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X