Hotline 24/7
08983-08983

Ai Cập: Nổ lớn tại nhà thờ, ít nhất 21 người đã thiệt mạng

Có ít nhất 21 người thiệt mạng trong vụ đánh bom gần nhà thờ Kitô giáo ở miền Bắc Thủ đô Cairo, Ai Cập ngày 9/4.

Theo CNN, vụ nổ xảy ra gần nhà thờ Mar Girgis đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, 50 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào ngày lễ Lá (Celebrate Palm), khởi đầu của tuần Thánh, một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm của các giáo hội Kitô giáo.

Truyền hình Nhà nước đưa tin, vụ nổ xảy ra tại nơi có nhiều người dân đang cầu nguyện nhân ngày lễ.

Hình ảnh chia sẻ trên Twitter cho thấy người dân hoảng loạn chạy ra đường sau vụ tấn công.

Các hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vụ nổ đã khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy ra đường.

“Khủng bố một lần nữa đã chọn Ai Cập là mục tiêu, nhưng quan trọng hơn lần này lại đúng vào dịp lễ Lá, dịp lễ quan trọng của người Ai Cập”, Twitter của bộ Ngoại giao Ai Cập cho hay.

Hiện nguyên nhân vụ tấn công vẫn đang được điều tra và chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm.

Theo CNN, hồi tháng 12/2016, một vụ đánh bom tại nhà thờ Copt ở Thủ đô Cairo đã làm ít nhất 25 người chết. Kẻ tấn công đã chọn đúng thời điểm các con chiên đang tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật. Sau đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Lần này, vụ nổ gần nhà thờ Mar Girgis diễn ra chỉ gần 1 tuần ngay trước khi Giáo hoàng Francis tới thăm Ai Cập, dự kiến vào ngày 28-29/4.

Đồng thời, vụ tấn công cũng xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tới Washington, để cùng nhau bàn về các vấn đề liên quan đến chủ nghĩa khủng bố và IS.

Theo Đào Vũ - Người đưa tin

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X