Hotline 24/7
08983-08983

7 ngày Tết, 171 người chết vì tai nạn giao thông

7 ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 267 vụ tai nạn giao thông khiến 171 người chết.

Theo báo cáo nhanh của Cục CSGT, trong ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết Ất Dậu (1/2), cả nước xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông làm 30 người chết, 47 người bị thương, nâng tổng số người chết cả dịp Tết lên 171 người trên tổng số 267 vụ tai nạn.

7 ngày Tết, 171 người chết vì tai nạn giao thông
Vụ tai nạn tàu hoả tông xe 16 sáng nay tại Đồng Nai khiến 2 người chết, 7 người bị thương

Đáng chú ý là vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường sắt Bắc Nam giữa tàu SQN1 với xe ô tô 16 chỗ tại địa phận phường Bửu Hoà, Biên Hoà, Đồng Nai khiến 2 người chết, 7 người bị thương.

Nếu so với mùng 5 Tết Bính Thân năm ngoái, ngày mùng 5 Tết năm nay tăng cả số vụ (1 vụ), tăng 10 người chết và 10 người bị thương.

Tuy nhiên nếu so tổng thể cả đợt nghỉ Tết thì số vụ và số người tử vong vì tai nạn giao thông dịp Tết đã giảm mạnh.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Thân 2016, toàn quốc xảy ra 408 vụ tai nạn giao thông, làm chết 300 người, bị thương 380 người.

141 người đã chết trong 226 vụ tai nạn giao thông xảy ra chỉ trong 6 ngày nghỉ Tết.

Một người vẫn trong tình trạng nguy kịch. Hầu hết các nạn nhân đều là học sinh một trường PTTH của huyện Đông Hưng (Thái Bình).

Trong 3 ngày nghỉ Tết cả nước xảy ra 109 vụ tai nạn giao thông khiến 64 người thiệt mạng, 112 người bị thương.

Cục CSGT cho biết, trong ngày đầu nghỉ Tết Đinh Dậu 2017 (29 Tết) toàn quốc xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 16 người.

Theo M.Anh - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X