Hotline 24/7
08983-08983

"5 triệu đồng đổi 5 triệu yen" hot nhất mạng xã hội trong ngày

Người đàn ông tự xưng là giám đốc một doanh nghiệp liên tục nhắn tin, gọi điện, gửi thư kèm theo 5 triệu đồng cho chị Hồng đề nghị đổi lấy 5 triệu yen và 'gửi lại cho nước Nhật.

Bên cạnh đó, việc ông bầu Ngọc Trinh 'phản pháo' khi bị con trai bầu Hiển chê Đêm hội chân dài, những đòn bạo lực của cầu thủ Việt Nam trong trận gặp Thái Lan... cũng là những chủ đề được bàn luận nhiều trên MXH

Chi Hồng thường xuyên bị một người đàn ông tự xưng là giám đốc của một công ty giải pháp doanh nghiệp có trụ sở ở Hà Nội gọi điện thoại dụ dỗ để đổi số tiền 5 triệu yen.

Sau đó, vị giám đốc này còn nhờ người mang đến nhà chị Hồng, người mua ve chai nhặt được 5 triệu yen, bức thư kèm theo 5 triệu đồng với hy vọng 'Mong chị Hồng gửi tiền cho nước Nhật để giữ thanh danh trong sạch cho người Việt Nam, không hề tham lam'.

Ngay lập tức nhiều người cho rằng đó là hình thức lừa đảo và không có chuyện vị giám đốc đó trả lại cho nước Nhật. Một số khác còn mỉa mai chiêu thức lừa của vị giám đốc quá là đơn giản và không hợp thời.

11292650-998756900148718-15941-3052-3340

Bức thư kèm theo danh thiếp của vị giám độc được gửi đến cho chị Hồng.

Một bể bơi khoảng 40 mét vuông, chỉ cần 1kg bột đồng sulfat giá 100.000 đồng hoặc 1kg Chlorine của Nhật giá 165.000 đồng là nước trong. Còn lại Trung Quốc, mỗi thùng 25kg Chlorine chỉ có giá 95.000 đồng là có thể tẩy trắng hoàn toàn không cần thay nước.

Ngay cả một người từng nhiều năm làm tại hồ bơi cũng khẳng định: 'Ít có hồ bơi nào thay nước thường xuyên. Người ta dùng hóa chất để làm sạch và trong xanh nước'. Ngay lập tức đã có rất nhiều ý kiến lo ngại cho việc tắm tại hồ bơi đặc biệt là các em nhỏ.

sunfat-2kpta60tcn29o-8083-1432632077.jpg

Bột đồng sulfat.

Trên trang cá nhân của mình, 'ông bầu' Khắc Tiệp đã phản pháo sau khi Đỗ Quang Vinh - con trai 'bầu' Hiển lên tiếng chê bai Ngọc Trinh và Đêm hội chân dài 9 vừa diễn ra.

Theo Khắc Tiệp, Đỗ Quang Vinh không phải là khách mời chính thức của công ty nhưng anh cũng sẽ tiếp thu ý kiến của 'vị khách không mời' này để rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau của mình. Sau lời đáp trả đó nhiều người cho rằng Khắc Tiệp đã có pha 'phản công' khá ý nhị, trong khi phần đông lại đồng tình với ý kiến của Đỗ Quang Vinh.

11-2kq42erkpg4jf-9186-1432632077.jpg

Phần đáp trả của 'ông bầu' Vũ Khắc Tiệp.

Trong trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018, áp lực sân khách đã khiến các cầu thủ Việt Nam phải áp dụng lối chơi cản phá triệt để, và kết quả là 27 tình huống phạm lỗi trong cả trận.

Tuy vậy lối chơi ấy vẫn khiến đội tuyển Việt Nam thất bại và rất nhiều người đã tỏ ra không hài lòng với kiểu 'bỏ bóng đá người' như vậy.

capture-2kq3li9ink91p-4635-1432632077.jp

Một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Viêt Nam.

Taxi bất ngờ tạt đầu xe để bắt khách dọc đường, xe máy lao như tên sẵn sàng phi cắt đầu ô tô để vượt đèn đỏ, ô tô quay đầu như chỗ không người... là những hình ảnh thường thấy trên đường tại Hà Nội.

Nhiều người cho rằng đó là việc rất bình thường, nhưng cũng có ý kiến cần xem lại văn hóa đi xe của người tham gia giao thông.

Untitled-2822-1432632077.png

Cảnh ô tô vô tư quay đầu tại ngã tư được cắt ra từ video.

Trong lễ ra mắt chính thức điện thoại Bphone, Bkav đã giới thiệu video 'nhạc chuông độc quyền' nhưng bị MXH nghi ngờ.

Ngay khi clip được tung lên thì rất nhiều ý kiến cho rằng đây là sản phẩm 'copy' từ bản nhạc gốc của nước ngoài. Không những vậy, nhiều người còn tung video so sánh để làm sáng tỏ vấn đề.

Untitled-7870-1432632077.png

Giới thiệu nhạc chuông độc quyền của Bphone. Ảnh cắt ra từ video.

Theo Quang Độ - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X