Hotline 24/7
08983-08983

37% số người mắc bệnh lao không điều trị

Đó là con số được PGS.TS Đinh Ngọc Sỹ - chủ nhiệm chương trình chống lao quốc gia, giám đốc Bệnh viện Phổi trung ương - công bố hôm qua 22/11.

Con số được công bố tại hội thảo “Trao đổi thông tin về bệnh lao giữa chương trình lao quốc gia và các cơ quan truyền thông khu vực phía Nam” diễn ra hôm qua 22/11 tại TPHCM, do chương trình chống lao quốc gia, Bệnh viện Phổi trung ương (Bộ Y tế) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phối hợp tổ chức.

Theo PGS Ngọc Sỹ, số bệnh nhân này chỉ đến bệnh viện điều trị khi đã trong tình trạng nặng và lúc đó các bác sĩ không thể điều trị nữa. Hiện VN xếp thứ 12 trong 22 nước có số bệnh nhân lao nhiều nhất thế giới, xếp thứ 14 trong 27 nước có gánh nặng bệnh lao đa kháng thuốc cao trên toàn cầu.

Thách thức lớn nhất của VN là sự thiếu hụt trầm trọng về nhân lực, tỉ lệ bác sĩ cho hoạt động chống lao chỉ 1,58/100.000 dân, chưa kể cán bộ làm công tác chống lao đang "già đi" mà chưa có người thay thế.

Theo T. Dương, Q.Ngọc - Tuổi Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X