Hotline 24/7
08983-08983

30 người chết vì tai nạn giao thông ngày nghỉ Tết cuối cùng

Mùng 5 Tết, cả nước xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông khiến 77 người thương vong.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 1/2 (nhằm mùng 5 Tết), cả nước xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông khiến 30 người tử vong, 47 người bị thương.

Cụ thể, đường bộ xảy ra 39 vụ, đường sắt xảy ra 2 vụ. Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản xử lý gần 4.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, 38 trường hợp đường thủy.

Lực lượng chức năng đã tước giấy phép gần 120 trường hợp và tạm giữ gần 1.000 phương tiện giao thông.

30 nguoi chet vi tai nan giao thong ngay nghi Tet cuoi cung hinh anh 1
Mùng 3 Tết có số người tử vong vì tai nạn giao thông tăng đột biến. Đồ họa: Văn Chương.

So với mùng 5 Tết Bính Thân 2016, ngày này năm nay tai nạn giao thông tăng một vụ, tăng 10 người chết và 10 người bị thương.

Nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 10h30 sáng nay 1/2. Ôtô 16 chỗ trên đường từ Đồng Nai đến Vũng Tàu du xuân, khi xe chạy qua đường ray đoạn cầu Ghềnh (TP Biên Hòa, Đồng Nai) bị tàu lửa mang số hiệu SQN1, đang trên hành trình từ Ga Quy Nhơn về Ga Sài Gòn, tông phải.

Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe 16 chỗ bị văng xa hơn 20 m, bẹp dúm, biến dạng phần đầu và hông. Vụ tai nạn khiến 2 hành khách xe tử vong tại chỗ, 7 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, trong đó có 4 trẻ em.

Hai người tử vong tại chỗ là anh Phạm Hồng Anh (43 tuổi) và Phạm Tiến (12 tuổi).

30 nguoi chet vi tai nan giao thong ngay nghi Tet cuoi cung hinh anh 2
Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào mùng 5 Tết khiến 2 người chết, 7 người bị thương nặng. Ảnh: Hoàng Bình.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, nguyên nhân xảy ra đa số các vụ tai nạn là do người điều khiển phương tiện uống rượu, bia, nhất là vùng nông thôn, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm. Một nguyên nhân nữa là do việc kiểm tra xử lý các tuyến giao thông nông thôn của lực lượng chức năng còn hạn chế.

Có 5 địa phương không xảy ra tai nạn giao thông: Bắc Ninh, Cao Bằng, Kom Tum, Ninh Bình, Sơn La và Lào Cai.

Trong 7 ngày nghỉ Tết Đinh Dậu 2017, cả nước có 171 người chết vì tai nạn giao thông. Trong đó, mùng 3 Tết có số lượng người chết vì tai nạn giao thông tăng đột biến, 38 nạn nhân. Ngày thấp nhất là 29 Tết, với 15 người thiệt mạng.

Theo Anh Văn - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X