Hotline 24/7
08983-08983

22 người vượt biên sang Trung Quốc bị phát hiện

Từng làm việc ở nước ngoài, 3 người Hà Tĩnh lập đường dây đưa lao động vượt biên sang Trung Quốc.

Thiếu tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), cho biết ngày 27/3, đơn vị phối hợp với bộ đội biên phòng, công an tỉnh bắt Nguyễn Văn Bình (32 tuổi) và Phạm Trung Chiến (26 tuổi, cùng trú xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên), Nguyễn Văn Triền (42 tuổi, trú xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh) về hành vi tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài.

22nguoi-8726-1427548578.jpg

Cơ quan điều tra kiểm đếm số tiền thu được từ những người bị bắt giữ. Ảnh: Đức Hùng

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23h ngày 27/3, kiểm tra một xe khách lưu thông tuyến Hà Tĩnh - Quảng Ninh, cảnh sát phát hiện Bình, Chiến đang đưa 19 người chuẩn bị vượt biên, thu giữ hơn 40 triệu đồng từ những người này.

Bình và Chiến khai nhận, do từng có thời gian dài làm việc tại Trung Quốc nên khi về nước đã rủ rê, lôi kéo người địa phương vượt biên sang đây làm ăn với mức lương hấp dẫn. Trong một thời gian ngắn, bộ đôi đã rủ được gần 20 người vượt biên, thu 103 triệu đồng.

Cùng ngày, vào lúc 17h, tại ngã ba xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, kiểm tra xe khách chạy tuyến Quảng Bình - Móng Cái (Quảng Ninh), lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Triền đang đưa 3 người vượt biên sang Trung Quốc, thu 17 triệu đồng.

Triền khai nhận đưa 3 người này vượt biên với chi phí 6-7 triệu đồng mỗi người.

Tại cơ quan điều tra, Bình, Chiến và Triền khai đã đưa tổng cộng 66 người vượt biên thành công.

Theo Đức Hùng - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X