Hotline 24/7
08983-08983

2 tàu ngầm Kilo Việt hùng dũng lướt sóng tại Nga

Tàu ngầm Kilo HQ-185 Đà Nẵng và HQ-186 Khánh Hòa của Hải quân Việt Nam hiện đang được chạy thử nghiệm tại Nga.

Ngày 3/5, những hình ảnh về 4 chiếc tàu ngầm hiện đang được đóng tại nhà Nhà máy đóng tàu Admiralty tại thành phố Saint - Peterburg đã được lan truyền trên mạng.

Đặc biệt, trong số đó có sự xuất hiện của 2 tàu ngầm Kilo thuộc đề án 636 do Nga đóng cho Hải quân Việt Nam là HQ-185 Đà Nẵng và HQ-186 Khánh Hòa.

Đây lần lượt là chiếc thứ tư và thứ năm trong hợp đồng đặt mua 6 tàu ngầm được ký kết vào năm 2009.

Được biết, tàu HQ-185 Đà Nẵng được hạ thủy tại Nga vào ngày 28/3/2014, HQ-186 Khánh Hòa hạ thủy ngày 28/12/2014.

2 tàu ngầm Kilo Việt hùng dũng rẽ sóng tại NgaTàu ngầm Khánh Hoà và Đà Nẵng tại vùng nước trước nhà máy đóng tàu Admiralty

Còn chiếc thứ sáu có tên gọi HQ-187 Bà Rịa - Vũng Tàu được đóng vào tháng 5/2014 và sẽ bàn giao vào năm 2016.

Trước đó, 2 chiếc Kilo đầu tiên là HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP Hồ Chí Minh đã được biên chế hoạt động trong Hải quân Việt Nam.

Ngày 28/1, tàu ngầm Kilo thứ ba mang tên HQ-184 Hải Phòng do tàu Rolldock Star vận chuyển từ thành phố St. Petersburg cũng đã cập bến quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa.

Tàu Kilo 636 được mệnh danh là Hố đen đại dương, thích hợp trong các nhiệm vụ trinh sát và tuần tra.

Tàu dài 73,8m, rộng 9,9m, có lượng giãn nước khoảng 3.000 tấn, lặn sâu tối đa 300m. Thời gian hoạt động độc lập của tàu khoảng 45 ngày đêm với thủy thủ đoàn khoảng 52 người.

Tàu được trang bị vũ khí gồm 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, tên lửa chống tàu Club-S, 24 thủy lôi, tên lửa phòng không 9K34 Strela-3 hoặc 8 tên lửa 9K38 Igla.

Theo Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X