Hotline 24/7
08983-08983

150 thiếu nữ bị giết hại vì không chịu kết hôn với chiến binh IS

"Tên đao phủ" của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) được gọi là Abu Anas Al-Libi vừa hành quyết hơn 150 thiếu nữ không chịu kết hôn với các chiến binh của nhóm này.

IS vừa giết hại dã man hơn 150 thiếu nữ không chịu kết hôn với chúng. Ảnh minh họa.

Cụ thể, các nạn nhân bị kết tội không tuân theo "luật hôn nhân Jihad" (Jihad el-Nikah) do IS áp đặt, hãng tin Al Arabiya của Jawad El-Hata đưa tin. Sau đó, họ bị hành quyết bởi tên "đao phủ" Abu Anas Al-Libi tại thành phố Al-Fallujah. Trong số những nạn nhân bị hành quyết, có một số người đang mang thai.

Thứ Sáu tuần trước, IS rải tờ rơi trong đó tuyên bố các chiến binh của tổ chức này có quyền bắt cóc phụ nữ và kết hôn với nhiều phụ nữ, thậm chí cả khi những người này là chị em hay họ hàng gần như cô, dì. Các chiến binh khủng bố cũng được phép kết hôn với trẻ em dưới 18 tuổi.

IS đã gây ra một loạt vụ giết người trong thành phố, chôn thi thể các nạn nhân trong hai ngôi mộ tập thể ở khu vực Al-Zaghareed trong khu phố Joulan và khu vực Al-Saqlawiya.

Bộ này cũng cho biết, các chiến binh ISIS đã biến nhà thờ Hồi giáo Al-Hadra Al-Muhamadiya tại Al-Fallujah thành một nhà tù lớn, nơi giam giữ hàng trăm đàn ông và phụ nữ.

Trong một vụ mới nhất, ngày 17/12, một ngôi mộ tập thể có thi thể của hơn 230 người bị các tay súng IS tự xưng sát hại đã được phát hiện trong tại tỉnh Deir Ezzor ở miền Đông Syria.

Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR), ngôi mộ tập thể được phát hiện tại khu vực sa mạc Al-Kashkiyeh ở Dei Ezzor và các nạn nhân là người của bộ lạc Shaitat. Phần lớn nạn nhân là dân thường và đều bị hành quyết dã man.

Theo Phương Đăng - Dân việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X