Hotline 24/7
08983-08983

10.000 binh sĩ, 170 vũ khí hạng nặng của Nga duyệt binh hoành tráng

Lễ duyệt binh kỷ niệm 71 năm Ngày Chiến thắng của Nga có sự tham gia của 10.000 quân nhân, với khoảng 170 loại vũ khí hạng nặng, bao gồm 71 máy bay và trực thăng.

Hôm nay (9/5), vào lúc 14g (giờ Việt Nam), tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) diễn ra Lễ Duyệt binh kỷ niệm 71 năm Chiến thắng phát xít (1945-2016).

15g04: 11g01 (giờ địa phương), Trong tiếng nhạc của bản hành khúc 'Tạm biệt cô gái Slavơ', đoàn quân nhạc rời Quảng trường Đỏ. Lễ duyệt binh kỷ niệm 71 năm Ngày Chiến thắng phát xít đã chính thức khép lại.

14g54: Lực lượng Không quân Nga huy động 71 máy bay các loại, trong đó có trực thăng vận tải Mi-26, các trực thăng Mi-8, Mi-28N, Ka-52, Mi-35, các máy bay chiến đấu Su-24, Su-25, Su-27, Su-34, MiG-29, MiG-31, An-124-100, Il-78, Tu-22MZ, Tu-95, Tu-160 và Su-35.

Kênh truyền hình 'Nước Nga-24' cho biết, chương trình biểu diễn trên không của cuộc diễu binh sẽ kéo dài 10 phút. Các phi cơ sẽ bay ở độ cao từ 150-400m.

Lần đầu tiên trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng là sự xuất hiện của máy bay vận tải quân sự mới Il-76MD-90A vừa được đưa vào trang bị Lực lượng Không quân vũ trụ Nga năm vừa qua.

14g53: 10h54 (giờ địa phương), màn trình diễn của lực lượng không quân Nga.

14g52: Tại lễ duyệt binh, tổ hợp tên lửa Iskander-M cũng tham gia. Iskander-M là hệ thống tên lửa đạn đạo di động tầm ngắn tối tân của Nga, có thể vượt qua mọi hệ thống phòng thủ của đối phương nhờ sử dụng công nghệ tàng hình hết sức độc đáo.

Tham gia lễ duyệt binh, có siêu tăng T-14 Armata cùng các loại xe chiến đấu trên nền tảng Armata.

Dòng xe thiết giáp Armata bao gồm xe tăng chiến đấu T-14, xe bọc thép chở quân T-15 và xe hỗ trợ công binh T-16.

Xe tăng Armanta T-14 trang bị toàn những hệ thống siêu hiện đại với một tháp pháo được điều khiển từ xa, và bộ giáp ngoài có khả năng chặn đạn pháo bay tới kíp lái bên trong.

Các nhà sản xuất tuyên bố chiếc xe tăng mới này của Nga đi trước bất kỳ chiếc xe tăng nào của phương Tây tới 20 năm.

Các dòng xe chiến đấu bộ binh hạng nặng BMP3Các dòng xe chiến đấu bộ binh hạng nặng BMP3

14g44: 10g43 (giờ địa phương), bắt đầu cuộc diễu binh của các phương tiện cơ giới thuộc quân đội Nga.

Xe tăng T-34-85 dẫn đầu khối các phương tiện cơ giới tiến vào Quảng trường Đỏ

T-34-85 là huyền thoại của Chiến tranh thế giới thứ II là một trong những loại xe tăng có sự phối hợp tốt nhất giữa khả năng bảo vệ, tính cơ động, hoả lực và độ tin cậy cũng như khả năng bảo trì.

Đây cũng là một trong những mẫu thiết kế có thời hạn phục vụ lâu nhất khi nhiều chiếc hiện vẫn còn được sử dụng trong quân đội của một số quốc gia trên thế giới.

Nguyên mẫu đầu tiên của T-34 được hoàn thành đầu năm 1939 và chính thức đưa vào sản xuất từ tháng 9/1940.

Đặc điểm được đánh giá cao nhất của T-34 là thiết kế đơn giản giúp việc chế tạo rất dễ dàng và dễ sửa chữa khi gặp trục trặc trong quá trình tác chiến.

14g39: Lần đầu tiên trên Quảng trường Đỏ vào năm nay, trong thành phần diễu hành sẽ xuất hiện các quân nhân nữ là học viên Học viên Quân sự - Bộ Quốc phòng Nga và Học viện hậu cần.

14g34: Các binh lính tham gia diễu hành.

14g29: Tư lệnh trưởng Lực lượng Lục quân, Thượng tướng Oleg Salyukov dẫn đầu đoàn  quân nhạc tiến vào Quảng trường Đỏ. Tiếp đó là nhóm Quốc kỳ Nga, lá cờ chiến thắng và quân kỳ của các lực lượng vũ trang Nga. Theo sau là các học viên thuộc các Học viện, Quân binh chủng liên bang Nga.

14g28: 10g20 (giờ địa phương), sau bài phát biểu của Tổng thống Putin, loạt đại bác nổ vang ở Quảng trường Đỏ. Lễ duyệt binh chinh thức bắt đầu.

14g19: Đúng 10g15 (giờ địa phương), Tổng thống Nga tuyên bố dành một phút tưởng niệm những chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.

14g15: Tổng thống Putin đọc diễn văn khai mạc.

14g14: Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp nhận quyền chỉ huy Lễ duyệt binh.

14g08: Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu duyệt qua các hàng quân danh dự.

14g07: Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu tiếp nhận chỉ huy Lễ duyệt binh.

14g02: Quốc kỳ Nga cùng lá cờ chiến thắng được rước ra Quảng trường Đỏ trên nền bài hát Chiến thắng thần thánh.

14g: Chuông đồng hồ trên Quảng trường Đỏ điểm 10 tiếng, Lễ Duyệt binh chính thức bắt đầu.

Trước giờ tiến hành buổi lễ, Tổng thống Putin cùng các quan chức gặp gỡ, chào mừng các cựu chiến binh

Hãng RIA Novosti đưa tin, đúng vào thời khắc tiếng chuông trên Quảng trường Đỏ điểm 10h (giờ Moscow, tức 14g, giờ Hà Nội), một cuộc diễu hành quân sự khác cũng diễn ra ở sân bay Hmeymim, Syria, nơi tập hợp một số lượng binh sĩ Nga đang tham gia chiến dịch chống khủng bố ở quốc gia Trung Đông này.

Tham gia lễ diễu hành quân sự có các quân Nga, máy bay chiến đấu, các hệ thống phòng không của Nga ở Syria.

Báo giới tác nghiệp tại buổi lễBáo giới tác nghiệp tại buổi lễ

Hình ảnh trước giờ diễn ra lễ duyệt binh được người dân Nga chia sẻ lên mạng xã hộiHình ảnh trước giờ diễn ra lễ duyệt binh được người dân Nga chia sẻ lên mạng xã hội

13g45

Hãng thông tấn TASS đưa tin lúc 10g35 (13g30, giờ Hà Nội), cho biết các đoàn xe quân sự Nga tập trung trên nhiều tuyến đường hướng vào Quảng trường Đỏ từ 5h sáng. Nhiều tuyến phố chính của Thủ đô đã được phong tỏa

13g30

Dự kiến, cuộc duyệt binh sẽ có sự tham gia của khoảng 10.000 binh sĩ cùng với khoảng 100 xe quân sự, hơn 70 trực thăng và máy bay.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lần đầu tiên trên Quảng trường Đỏ vào năm nay, trong thành phần diễu hành sẽ xuất hiện các quân nhân nữ là học viên Học viên Quân sự - Bộ Quốc phòng Nga và Học viện hậu cần.

Ngoài ra, lực lượng Không quân Vũ trụ Nga cũng sẽ lần đầu tiên tham gia lễ duyệt binh Chiến thắng sau khi được thành lập vào ngày 1/8/2015.

Duyệt binh quân sự kỷ niệm 71 năm Ngày chiến thắng phát-xít Đức sẽ được tổ chức đồng thời tại 26 thành phố trên toàn nước Nga.

Mặc dù vậy, quy mô cuộc duyệt binh năm nay sẽ nhỏ hơn so với năm 2015, khi Nga kỷ niệm tròn 70 năm ngày chiến thắng phát xít.

Đặc biệt, theo kênh truyền hình N24, lực lượng Nga tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria cũng sẽ tổ chức duyệt binh.

Động thái này được cho là nhằm gửi tới phương Tây một thông điệp mạnh mẽ rằng: Không có diễn biến gì ở Trung Đông mà không có sự tham gia của Điện Kremlin.

Netnews sẽ tường thuật trực tiếp Lễ Duyệt binh trên Quảng trường Đỏ bắt đầu từ 13h30 hôm nay (9/5, giờ Việt Nam). Mời quý độc giả theo dõi.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng trong buổi tổng duyệt của quân đội Nga hôm 7/5:

Theo Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X