Thoái hoá khớp: "Sát thủ" giấu mặt
Bắt đầu với những biểu hiện thoảng qua hoặc đau nhức khớp từng đợt anh Phong nghĩ do mình làm việc nặng. Anh cố chịu cho đến khi khớp gối sưng to, không thể đi nổi.
Mới bắt đầu chớm đông, chị Loan (Hà Đông, Hà Nội) đã thấy đau nhức khắp người. Mỗi khi trời trở lạnh, đầu gối chân chị lại càng đau nhức, khó cử động.
Chị Loan cho biết, cách đây 3 năm chị đã có biểu hiện này. "Sáng ngủ dậy người đau như bị đánh nhưng chỉ vận động một lúc thì đỡ và hết. Nhưng hai hôm nay chân đau không thể bước được, chân như sắp gãy, sợ quá tôi phải đến bệnh viện", chị nhăn nhó nói.
Nằm cùng phòng bệnh với chị Loan, bà Bích (Quỳnh Phụ, Thái Bình) cho biết: "Cái bệnh này cứ như giả vờ, có lúc các khớp xương cứng đờ, đau tê dại, càng vận động, càng nhức. Có lúc chỉ nhoi nhói ở khớp chân, khớp tay rồi thôi. Tôi nghĩ bệnh già nên không đi khám. Giờ phải điều trị lâu, tốn kém, nản lắm".
Phần lớn các bệnh nhân mắc chứng thoái hóa khớp đều chủ quan về bệnh. Thấy các triệu chứng chỉ thoáng qua, anh Phong quên bẵng luôn. Chị Loan thì nghĩ mình đau người do lúc sinh nở không kiêng khem. Còn bà Bích thì cho rằng mình già rồi nên mắc bệnh "thời tiết", chỉ cần uống gừng, xoa dầu là khỏi. Thời gian đầu, các bệnh nhân có cảm giác các cơn đau thưa thớt, đau rồi lại giảm nhưng lâu dần vùng đau lan rộng sang các khớp khác, tần suất dày hơn. "Kết quả chụp phim cho thấy tôi bị thoái hóa khớp đã nặng và phải điều trị lâu dài. Giờ công việc bộn bề phải nằm một chỗ thật là chán hết mức", anh Phong tâm sự.
Tại khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh viện E (Hà Nội) nhiều bệnh nhân bệnh nặng hơn bà Bích, anh Phong. Có bệnh nhân sụn khớp ngón tay bị thoái hóa, tổn thương nghiêm trọng làm ngón tay biến dạng; có bệnh nhân khớp đã bị hủy hoại nặng, dính khớp dẫn đến tàn phế phải nằm một chỗ hoặc ngồi xe lăn. Những người chờ đến khi bệnh phát triển như các bệnh nhân nói trên mới đến bệnh viện là không ít. Theo các bác sĩ chuyên khoa nội xương khớp, cứ khoảng 100 bệnh nhân khớp tìm đến bác sĩ thì có đến hơn 50% là ở giai đoạn đã quá đau và không thể chịu đựng được nữa.
Nguyên nhân gây tàn phế hàng đầu
TS.BS Lê Anh Thư - Trưởng khoa Nội Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM cho hay, viêm khớp là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế cho con người. Mỗi ngày bệnh viện đều tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân khớp đến điều trị.
Còn tại BV Nhân dân 115 TP HCM, Ths.BS Hồ Phạm Ngọc Lan - Trưởng khoa Cơ Xương Khớp cho biết: Mỗi ngày, bệnh viện có khoảng gần 200 bệnh nhân tới khám, tái khám các bệnh xương khớp. Trên 50% trong số đó bị thoái hóa khớp. Khoảng 2/3 trong số bệnh nhân được chẩn đoán thoái hóa khớp phải nhập viện. Rất nhiều người khi đến bệnh viện đã ở tình trạng khá nghiêm trọng, thậm chí không còn khả năng điều trị được.
Viêm khớp do thoái hóa (thoái hóa khớp), là bệnh thường gặp nhất trong nhóm các bệnh viêm khớp, xảy ra khi lớp sụn bao bọc ở hai đầu xương bị thoái hóa và hư tổn. Cấu trúc của lớp sụn này vốn rất chắc khỏe nhờ được định hình bởi các sợi Collagen Type 2, nhưng khi các sợi Collgen này bị lão hóa theo thời gian, sụn cũng dễ bị biến dạng và tổn thương.
Tình trạng thoái hóa khớp diễn biến âm thầm, kéo dài và có xu hướng tăng dần. Do chưa nhận thức đúng về bệnh, khi thấy đau khớp, nhiều người thường coi đó chỉ là các hiện tượng nhức mỏi khớp thông thường do thời tiết, lao động nặng... nên không đi khám. Điều này khiến cơ hội phục hồi chức năng vận động của khớp bị bỏ qua, dẫn đến tình trạng bệnh ngày càng xấu đi. Các khớp tổn thương thường là ở cột sống thắt lưng, cột sống cổ, gối, bàn tay, bàn chân, khuỷu, cổ chân...
Ở giai đoạn cuối, sụn khớp bị phá hủy hoàn toàn và đầu xương bị tổn hại nặng nề, người bệnh đứng trước nguy cơ phải thay khớp nhân tạo để có thể duy trì khả năng vận động. Để giải quyết triệu chứng đau của bệnh, nhiều bệnh nhân tự mua thuốc điều trị hoặc điều trị theo cách truyền miệng hay theo các bài thuốc "gia truyền" không rõ nguồn gốc . Cách điều trị này khiến bệnh ngày càng nặng thêm và gây tổn thương nặng đến các cơ quan khác như dạ dày, thận, tim mạch... của người bệnh. Khi những cơn đau đớn kéo dài, không thể tiếp tục công việc, hạn chế vận động, có khi đến mức không thể tự thực hiện được những sinh hoạt cá nhân tối thiểu... người bệnh mới chạy lại cầu cứu bác sĩ. |
Theo H.Anh, P.Thảo- Gia đình & Xã hội
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình