Hotline 24/7
08983-08983

Thổ Nhĩ Kỳ mở lại một phần biên giới với Iraq

Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua mở lại một phần biên giới với Iraq sau ba tuần đóng cửa khẩu, và hiện chỉ cho phép 1.250 xe đi qua lại mỗi ngày.

Cửa khẩu Habur được mở cửa hạn chế hôm qua. Ảnh: DHA

Cửa khẩu Habur được mở cửa hạn chế hôm qua. Ảnh: DHA

"Chỉ 500 xe sẽ được cho phép lái qua biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Iraq và 750 xe sẽ được cho phép vào Thổ Nhĩ Kỳ từ Iraq", trang web Today’s Zaman dẫn lời Bộ Thương mại và Hải quan Bulent Tufenkci nói. 

Cửa khẩu Habur thường ngày tấp nập bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đóng hôm 14/12, sau lệnh giới nghiêm ở các thị trấn lân cận của người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ, khi Ankara tiếp tục trừng trị Đảng Công nhân người Kurd (PKK). 

Việc đóng cửa biên giới đã làm hàng nghìn xe hàng kẹt lại dọc hai bên biên giới. 
Ông Tufenkci nói có tới 13.500 xe đang chờ tại cửa khẩu Habur, trong khi 9.500 xe kẹt lại tại Iraq, không thể vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Lượng hàng hoá xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 8,5 tỷ USD đi qua biên giới này năm 2015. Các nhà xuất khẩu ở Istanbul và đông, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ gửi hàng hoá tới Iraq qua cửa khẩu này. 

Theo Trọng Giáp - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X