Hotline 24/7
08983-08983

Thịt gà hay thịt vịt ăn bổ hơn?

Đều là thịt gia cầm nhưng thịt gà mềm, ấm, dễ tiêu hóa còn thịt vịt mặn, dai, có tính hàn, tanh và khó tiêu hơn. Tuy nhiên, thịt gà lẫn thịt vịt đều cung cấp những giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Xin chào bác sĩ,

Nhà tôi ai cũng thích ăn thịt gà nhưng ông xã tôi lại chỉ thích ăn thịt vịt. Cả nhà hay tranh luận về loại nào tốt hơn cho sức khỏe. Xin hỏi các chuyên gia là ăn thịt gà tốt hơn hay thịt vịt tốt hơn. Xin cảm ơn ạ?

(Phương Anh)

Chào bạn,

Thịt gà và thịt vịt có nhiều giá trị dinh dưỡng, tùy theo nhu cầu và sở thích để bạn lựa chọn phù hợp.

Thịt gà chứa nhiều protein. Xét về khía cạnh dinh dưỡng, thịt gà là loại thịt tốt nhất trong tất cả các loại thịt, bởi vì giá trị dinh dưỡng cao, hàm lượng protein, đạm cao nhất. Ngoài ra, thịt gà cũng có rất nhiều vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là kẽm, sắt.

 Theo Bảng thành phần dinh dưỡng Việt Nam, trong 100 g thịt gà chứa 199 kcalo, 20,3 g protein, 4,3 g chất béo và nhiều vitamin, khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Có khoảng 75 mg cholesterol trong 100 g thịt gà.

Theo bác sĩ Nguyễn Thùy Linh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, thịt gà và thịt vịt có nhiều giá trị dinh dưỡng, tùy theo nhu cầu và sở thích để bạn lựa chọn phù hợp.

Thịt vịt không phổ biến như thịt gà nhưng hàm lượng dinh dưỡng cao hơn. Trong Đông y, thịt vịt được coi là loại thuốc bổ điều hòa ngũ tạng, lợi thủy, trừ nhiệt, bổ hư. Trong 100 g thịt vịt có 267 kcalo, 7,3 g chất béo, 17,8 g protein, 76 mg cholesterol, vitamin và chất béo.

So sánh giữa thịt gà và thịt vịt thì thịt gà mềm hơn, dễ tiêu hóa hơn thịt vịt. Do đó, thịt gà là món ăn rất tốt đối với người bệnh, cần bổ sung năng lượng cho cơ thể để thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Ức gà cũng phù hợp với những người đang ăn kiêng, nhiều phốt pho có lợi cho răng và xương.

Trong khi đó, thịt vịt có tính hàn nên được dùng để giải nhiệt, giải độc. Ăn thịt vịt có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ chữa bệnh tim mạch, hỗ trợ điều trị lao phổi và ung thư (đang xạ trị, hóa trị). Trong thịt vịt nhiều protein, sắt, canxi, vitamin A, B1, D... có lợi cho những người gầy, chán ăn, suy nhược, muốn tăng cân. Tuy nhiên, thịt vịt dai và khó tiêu nên người già và trẻ em hạn chế ăn.

Thịt vịt hay thịt gà đều là nguồn cung cấp dinh dưỡng tốt

Những cấm kỵ khi ăn thịt gà và thịt vịt:

- Do thịt vịt có tính hàn, tác dụng bổ âm nên những người dương hư tỳ nhược, ngoại cảm chưa khỏi hẳn tạm thời chưa nên ăn.

- Người ốm yếu nên ăn thịt gà. Tuy nhiên, da gà và lòng trắng trứng gà nhiều mỡ và cholesterol, vì vậy không phù hợp với người huyết áp cao, tim mạch.

- Không ăn thịt bảo quản kém và không rõ nguồn gốc rõ ràng. Không ăn thịt để trong tủ lạnh quá lâu vì như vậy thì thịt bị mất chất.

Thân mến!

 Họa My

Nguồn tham khảo:
https://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/dinh-duong/an-thit-ga-hay-thit-vit-tot-hon-3845985.html

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X