Hotline 24/7
08983-08983

Thịt dư ở hậu môn có phải trĩ?

Hậu môn có cục thịt dư to bằng hạt đậu, không đau rát, không ngứa, cũng không chảy máu. Xin hỏi có phải trĩ và có cần điều trị?

Hậu môn có cục thịt dư to bằng hạt đậu, không đau rát, không ngứa, cũng không chảy máu. Xin hỏi có phải trĩ và có cần điều trị?

Trả lời:

ThS.BS Dương Phước Hưng, trưởng phân khoa hậu môn – trực tràng, BV Đại học Y dược TP.HCM:

Thịt dư ở hậu môn trong y khoa gọi là da thừa hậu môn (Skin tag). Nguyên nhân có da thừa này là bệnh nhân bị trĩ ngoại, sau đó khối trĩ ngoại xẹp xuống và để lại vết tích là mảng da thừa.
 


Mảng da thừa này thường gặp ở phụ nữ khi có thai bị khối trĩ ngoại to và sau khi sanh khối trĩ ngoại xẹp lại thành mảng da thừa.

Do mảng da thừa có khi to và nhiều mảng nên tạo ra khó chịu khi vệ sinh sau khi đi cầu. Ngoài ra, cũng có một số bệnh nhân cho là để vậy mất thẩm mỹ nên thường họ hay xin mổ cắt bỏ chứ tự thân mảng da thừa đó không phải là trĩ.
AloBacsi.vn
Theo SGTT

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X