Hotline 24/7
08983-08983

Thêm trùm giang hồ vụ truy sát ở Cần Thơ ra đầu thú

Giang hồ khét tiếng miền Tây - Châu Ngọc Thường đã ra trình diện sau thời gian dài lẩn trốn do liên quan đến vụ truy sát em chủ quán karaoke ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Chiều 31/5, Châu Ngọc Thưởng (tức Chín Hưởng, 32 tuổi, ngụ Sóc Trăng) đã đến đến Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Cần Thơ đầu thú. Nghi can này được xem là trùm giang hồ khét tiếng miền Tây, có nhiều tiền án, tiền sự đang bị truy nã về tội Giết người trong vụ truy sát em chủ quán karaoke Tố Trinh do anh em Trương Phong Hiền (Hiền Kháp) chủ mưu.

tuong-3190-1433076268.jpg

Châu Ngọc Tường tại cơ quan Công an. Ảnh: Cửu Long.

Theo cơ quan điều tra, tối 30/5/2013, khi hay tin em họ bị nhóm người của Chế Thị Lệ Trinh chém trọng thương, Hiền Kháp lệnh cho em ruột Trương Phong Khánh và Đặng Chí Tâm huy động người đi trả thù, tập trung tại hẻm Lò Gạch (khu vực Phụng Thạnh 2, phường Trung Kiên). Đồng thời, bằng uy tín của mình, Hiền Kháp gọi điện cầu viện Châu Ngọc Thưởng.

Vốn từ Sóc Trăng lên Cần Thơ hoạt động nhưng trong thời gian ngắn, Hưởng đã lấy được "số má" nhờ bề dày thành tích và sự liều lĩnh, manh động. Được Hiền Kháp nhờ cậy, Hưởng không trực tiếp tham gia mà giao nhiệm vụ lại cho 2 đệ tử Dương Tấn Kiệt cùng Lại Văn Dư. Trên đường đi, Kiệt rủ thêm 2 đàn em khác xuống tiếp viện cho Hiền Kháp.

Sau khi tập hợp hàng chục thanh niên, nhóm giang hồ đến “san bằng” quán karaoke Tố Trinh nhưng quán đóng cửa. Cả nhóm kéo đến nhà chém anh Chế Hoàng Việt (em ruột chủ quán) và anh Tô Văn Tuấn Em (bạn của Việt), đập bể cửa kiếng, tivi, tủ lạnh… và chỉ bỏ chạy khi nghe có tiếng tri hô “công an đến”.

Sau khi vụ án xảy ra, Châu Ngọc Thưởng trốn qua Campuchia hoạt động tại các trường gà, sòng bài dọc biên giới Tây Nam và “thay hình đổi dạng” để tránh sự phát hiện của lực lượng công an.

Liên quan đến vụ án, công an khởi tố 53 nghi phạm về hành vi giết người; một người tội không tố giác tội phạm. Trong đó, có 2 bị can trốn truy nã là Châu Ngọc Thưởng và Lê Hữu Đức. Do thời gian tố tụng đã hết, cơ quan điều tra đề nghị truy tố trước 52 bị can, số còn lại khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Từ ngày 5-12/5 vừa qua, TAND TP Cần Thơ đã đưa 52 bị cáo ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trương Phong Hiền mức án chung thân, các bị cáo còn lại nhận 2 năm 6 tháng đến 20 năm tù.

Mới đây, Lê Hữu Đức ra đầu thú. Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp tục làm rõ và khởi tố thêm 4 bị can khác.

Riêng nhóm bốn người của Chế Thị Lệ Trinh đã bị TAND quận Thốt Nốt xét xử trước đó về tội cố ý gây thương tích.

Theo Cửu Long - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X