Hotline 24/7
08983-08983

Thêm một phương pháp giải độc cơ thể

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, hệ tiêu hóa cần được giải độc và nghỉ ngơi hoàn toàn vào một thời điểm cụ thể.


Vỏ hạt mã đề Ovata là một giải pháp đảm bảo việc “tổng vệ sinh” vẫn đảm bảo đủ năng lượng cho cơ thể.

Dấu hiệu cơ thể bị nhiễm độc

Khi bỗng nhiên cơ thể cảm thấy bụng chướng, đầy hơi, miệng hôi, táo bón đi ngoài ngồi rất lâu, bụng thì sôi kèm đau quặn, phụ nữ thì đau mỏi trước khi hành kinh, sức khỏe suy giảm, mệt mỏi vô cớ…, đó có thể là dấu hiệu bạn đang bị tự trúng độc.

Điều này đồng nghĩa với việc bạn đang bị những chất do cơ thể tự thải ra trong quá trình tiêu hóa, bài tiết và trao đổi chất đầu độc.

Mức độ nhiễm độc phụ thuộc vào mức độ cơ thể bị phơi nhiễm trước các tác nhân độc từ bên ngoài như sử dụng hóa chất, chất tẩy, chất nhuộm, thuốc diệt côn trùng, thuốc ngừa thai, nước hoa, khói thuốc lá, thiếu ánh sáng, tiếng ồn, vật liệu tổng hợp,…

Ngoài ra, nguyên nhân còn xuất phát từ các thói quen sinh hoạt làm tích tụ các chất độc nội sinh như chế độ ăn uống không cân bằng, uống rượu bia, sử dụng đồ hộp, đồ ăn nhanh, thích ăn đồ ngọt, lười vận động, ít uống nước,…

Đối với người cao tuổi, việc làm sạch cơ thể cần thiết được thực hiện thường xuyên hơn so với người trẻ tuổi do sức đề kháng của cơ thể kém. Vấn đề là làm sạch cơ thể cách nào cho hợp lý và hiệu quả là điều đáng bàn.



"Làm sạch" hệ tiêu hóa

Để "tổng vệ sinh hệ tiêu hóa, điều đầu tiên cần thực hiện là thay đổi lối sống và chế độ ăn uống hàng ngày. Nên có chế độ dinh dưỡng đầy đủ, đa dạng, có nguồn gốc tự nhiên từ thực vật, tránh dùng nhiều rượu bia, và caffein (có trong cà phê, trà, chocolate, coca).

Do chất xơ đóng vai trò quan trọng đối với cơ thể chúng ta nên việc bổ sung chất xơ trong quá trình giải độc là không thể thiếu bởi chúng giúp nhuận tràng và tống chất độc ra ngoài.

Gần đây, vỏ hạt mã đề Ovata được phát hiện chứa nhiều chất xơ hòa tan, có tác dụng lớn trong quá trình trao đổi chất.



Vỏ hạt mã đề Ovata là vỏ lụa từ hạt cây Mã đề Plantago Ovata (Psyllium husk) có nhiều ở Ấn Độ, Trung Đông... và đã được sử dụng hơn 3.000 năm qua trong y học truyền thống Ấn Độ.

Hiện nay, Vỏ hạt mã đề Ovata được dùng phổ biến tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ (hàng năm tiêu thụ khoảng 8000 tấn), Anh, Úc, Canada, Bỉ, Đức, Nhật...

Với đến 71g chất xơ hòa tan/100g, vỏ hạt mã đề Ovata hoạt động trong cơ thể như những cây chổi nhỏ, nó quét và chải sạch hệ thống đường ruột, giúp Ovata như một phương thức giải độc an toàn và tự nhiên cũng giúp chúng ta có một cơ thể và tinh thần khỏe mạnh.

Ngoài việc bổ sung chất xơ cho cơ thể, Ovata còn có các tác dụng phòng và trị táo bón; trĩ hiệu quả. Hơn nữa, Ovata còn có tác dụng cầm tiêu chảy; trị rối loạn tiêu hóa do bia, rượu, ngộ độc thực phẩm; phòng và chống tái phát ung thư đại tràng; giảm cholesterol và cân bằng estrogen ở phụ nữ.

Mỗi ngày chỉ cần dùng 1-2 gói Ovata giúp bổ sung đầy đủ lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể. Pha Ovata với sữa tươi, nước lọc hoặc nước trái cây tùy khẩu vị mỗi người. Lưu ý cần uống ngay sau khi pha Ovata từ 1-2 phút, quá thời gian trên Ovata sẽ đặc lại gây khó uống.

Thông tin chi tiết về Vỏ hạt mã đề Ovata và phương pháp giải độc cho cơ thể, liên hệ:
Công ty cổ phần Thảo Dược Thế Giới (THAODUOCTHEGIOI)
Địa chỉ: 1435 Nguyễn Văn Linh, Mỹ Toàn 2, P.Tân Phong, Q.7. TP.HCM
Điện thoại: (08) 5412 3009
Hotline Bác sĩ tư vấn: (08) 5412 3006
Email: info@thaoduocthegioi.com
Website: thaoduocthegioi.com

AloBacsi.vn
Theo Anh Vũ- VietNamNet


Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X