Hotline 24/7
08983-08983

Thêm một nạn nhân của 'mỡ nhân tạo'

Sau khi nâng ngực tại một cơ sở thẩm mỹ ở Đà Nẵng, hai bên ngực chị H sưng nề, hoại tử, có mủ, nhiễm trùng nặng.

Ngày 31/5, TS.BS Đỗ Quang Hùng - phó khoa Tạo hình thẩm mỹ BV Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật cho một bệnh nhân nữ bị nhiễm trùng nặng hai bên vú vì bơm “mỡ nhân tạo” .

Chị Đ.T.T.H. (34 tuổi, Đà Nẵng) đến khám tại BV Chợ Rẫy vì hai bên vú sưng nề, hoại tử, có mủ, nhiễm trùng nặng. Bệnh nhân cho biết tháng 1/2011 chị đến một cơ sở thẩm mỹ ở Đà Nẵng để nâng ngực. Cơ sở này chích “mỡ nhân tạo” vào ngực cho chị ba lần, mỗi lần cách nhau một tuần với giá 15 triệu đồng.

Theo TS Quang Hùng, ước tính mỗi bên vú của chị H. được bơm khoảng 250cc chất lỏng không rõ nguồn gốc. Ngày 29/5, chị H. được bác sĩ phẫu thuật lấy đi toàn bộ phần mô cơ bị hoại tử, mưng mủ để giải quyết tình trạng nhiễm trùng, cứu sống bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, hai bên ngực của chị H. chỉ còn 2 núm vú và phần da ngực bên ngoài.

TS Đỗ Quang Hùng khuyến cáo đừng bao giờ chích bất cứ chất lạ nào vào cơ thể mình, đừng cả tin cho bơm “mỡ nhân tạo” vì thực chất không có mỡ nhân tạo mà chỉ có thể là silicon hoặc chất lỏng nào đó nguy hại chưa biết được.

Hiện nay phương pháp an toàn nhất để nâng ngực là đặt túi ngực. Theo quy định của ngành y tế, việc đặt túi nâng ngực chỉ được phép thực hiện ở những bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ, tuyệt đối không được phép làm ở các phòng khám, cơ sở thẩm mỹ không có chức năng.

Theo L.TH.H - Tuổi Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X