Hotline 24/7
08983-08983

Thêm một em bé chỉnh sửa gene sắp chào đời

Ttại Hội nghị chỉnh sửa hệ gene người ở Hong Kong, giáo sư He Jiankui công bố em bé chỉnh sửa gene thứ ba sắp chào đời.

Livescience đưa tin, ông He Jiankui, nhà khoa học Trung Quốc - người trước đó tuyên bố đã sử dụng kỹ thuật chỉnh sửa gen CRISPR tạo ra 2 bé gái miễn nhiễm HIV - xuất hiện tại hội nghị vào hôm 28/11.

"Đầu tiên, tôi phải xin lỗi", He lên sân khấu. Ông cho biết "kết quả nghiên cứu thành công với hai em bé chỉnh sửa gene đã được gửi đến một tạp chí khoa học để duyệt nhưng thông tin bị rò rỉ tạo ra tranh cãi giữa các nhà khoa học khiến quá trình bình duyệt phải tạm dừng".

Trong bài nói chuyện của mình, He liên tục bảo vệ nghiên cứu: "Tôi cảm thấy rất tự hào về nghiên cứu này". Mục tiêu của ông không phải để chữa trị hoặc ngăn ngừa bệnh di truyền mà cố gắng ban cho con người một đặc điểm ít người tự nhiên có - khả năng miễn nhiễm HIV trong tương lai.

Ông He Jiankui phát biểu trong Hội nghị chỉnh sửa hệ gene người tại Hong Kong diễn ra ngày 28/11. Ảnh: TWN

"Sức khỏe của cặp song sinh tên là Lulu và Nana hiện ổn định và tôi sẽ theo dõi các bé cho đến năm 18 tuổi. Cha mẹ của hai bé cũng được thông báo về những rủi ro tiềm ẩn trong việc chỉnh sửa", He nói.

He tiết lộ thêm một em bé được chỉnh sửa gene sắp được ra đời. Một tình nguyện viên trong nhóm nghiên cứu đang mang thai bé.

He gửi lời cảm ơn trường đại học của mình, Đại học Khoa học và Công nghệ phía Nam, Trung Quốc và xác nhận nhà trường thực sự không biết gì. "Tôi đã bỏ tiền túi ra tài trợ cho chính nghiên cứu của mình và các cặp vợ chồng", ông He khẳng định

Trước một loạt câu hỏi từ các nhà khoa học trong hội nghị, He kết thúc bằng cách nói rằng ông sẽ thực hiện chỉnh sửa gene cho một đứa trẻ của riêng mình.

Theo AP, mọi nghiên cứu chỉnh sửa gen phôi người trên thế giới ở thời điểm này đều không được phép tạo ra thai nhi và những đứa bé hoàn chỉnh. Các nhà khoa học cần sự thông qua của một ủy ban đạo đức, và cam kết sẽ tiêu hủy phôi trước khi nó đủ lớn , thường chỉ sau vài ngày phát triển.

Ngày 26/11, nhà khoa học He Jiankui thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Nam (SUST) Trung Quốc tuyên bố đã tạo ra hai bé gái sinh đôi được chỉnh sửa gene bằng cách sử dụng kỹ thuật CRISPR loại bỏ một gene có tên là CCR5, nhờ đó có khả năng miễn nhiễm với HIV.

Kết quả nghiên cứu này vẫn chưa được xuất bản trên tạp chí khoa học nào, được tuyên bố một ngày trước hội nghị về gene diễn ra ở Hong Kong và đang gây ra phản ứng quyết liệt từ các nhà khoa học thế giới. Hơn 120 nhà khoa học Trung Quốc đã ký tên vào bức thư phản đối nghiên cứu này với lý do "ảnh hưởng sâu sắc đến vấn đề đạo đức".


Theo Cẩm Anh - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X