Hotline 24/7
08983-08983

Thanh thiếu niên nghiện bia rượu dễ mắc bệnh tim sau này

Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng, những người trẻ tuổi thường xuyên uống bia rượu có nhiều khả năng mắc tim mạch cao hơn những người trẻ không uống bia rượu.

Theo đó, các nhà nghiên cứu tại Đại học Vanderbilt, Mỹ nói rằng, thanh niên uống rượu có liên quan đến huyết áp tâm thu cao hơn (tác động lên mạch máu khi tim đập) và việc uống rượu thường xuyên sẽ làm tăng nồng độ cholesterol, cả hai yếu tố này đều góp phần vào bệnh tim mạch.

Những bằng chứng hiện tại cho thấy, sự phát triển của huyết áp cao trước tuổi 45 có liên quan đến nguy cơ tử vong tim mạch cao hơn đáng kể sau này trong cuộc sống.

Nghiên cứu này cũng tìm thấy sự khác biệt về tác hại của việc uống bia rượu ảnh hưởng khác nhau giữa giới tính là như thế nào.

Cụ thể, những người thanh niên trẻ tuổi báo cáo rằng, việc liên tục uống rượu khiến họ có huyết áp tâm thu cao hơn và tổng cholesterol trong máu cung cao hơn, trong khi phụ nữ trẻ thường xuyên uống bia rượu thì lại có lượng đường trong máu cao hơn so với những phụ nữ trẻ không uống.

Để có được kết luận này, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra tình trạng huyết áp cao, cholesterol, lượng đường trong máu và các nguy cơ tim mạch khác ở người trưởng thành trong độ tuổi từ 18 đến 45.

Những người tham gia được phân loại là người không uống rượu, người uống tới mức bị say 12 lần hoặc ít hơn / một năm, những người uống say hơn 12 lần/ một năm.

Tình trạng uống rượu tới mức say trên 12 lần / năm đã được phát hiện có ở 25,1% nam giới và 11,8% phụ nữ.

Uống rượu say 12 lần/ một năm trở xuống đã được báo cáo có ở 29,0% nam giới và 25,1% phụ nữ.

Phát hiện này vừa được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ.

Theo Bình Minh - Thế giới tiếp thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X