Hotline 24/7
08983-08983

Thanh Hóa: Lợn nhà Phó chủ tịch huyện sổng chuồng tấn công người dân

Một con lợn rừng được nhà ông  Bùi Minh Thông, Phó chủ tịch huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa nuôi đã sổng ra ngoài tấn công nhiều người dân phải nhập viện.

Lợn rừng rất hung hãn tấn công người dân (Ảnh minh họa)Lợn rừng rất hung hãn tấn công người dân (Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ UBND xã Thạch Sơn, vào chiều ngày 24/1, lợn đực giống nhà ông Thông (Phó chủ tịch huyện Thạch Thành) sổng chuồng đã ra ngoài tấn công người dân.

Người bị lợn tấn công là ông Phạm Văn Thạch (trú thôn Đồng Hương, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành). Khi phát hiện lợn tấn công người, người dân đã vây đuổi đánh nhưng con lợn vẫn rất hung hăng, tấn công thêm một số người khác.

Sau khi bị lợn rừng tấn công, ông Thạch được người nhà đưa đi cấp cứu tại BVĐK huyện Thạch Thành trong tình trạng đa chấn thương.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện, ông Thạch bị hai vết cắn ở đùi với chiều dài 8 cm, một vết thương bên phía tay trái dài 14 cm, đứt gân tay và gân chân. Hiện sức khỏe của ông Thạch đang dần bình phục trở lại.

Anh Phạm Văn Duyên, người trực tiếp tham gia đuổi đánh con lợn cho biết, con vật này thấy người là lao lại tấn công tới tấp, nhiều người hoảng sợ chạy toán loạn.

Con lợn nặng gần 100 kg lao vào tấn công ông Thạch, chồm lên người, cắn vào tay, đùi và nhiều chỗ khác trên cơ thể người đàn ông.

Mọi người đã dùng gậy, đá, đánh đuổi con vật sau đó bắt trói và giết chết.

Theo Phong Trần - VnTinnhanh/ Đại đoàn kết

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X