Hotline 24/7
08983-08983

Thanh Hóa: Bệnh nhân đau dạ dày tử vong sau mũi tiêm

Chị Lương Thị Hương (SN 1974), bị đau bụng được chồng đưa đến BVĐK huyện Thường Xuân.

Chị được các bác sĩ chẩn đoán đau dạ dày. Sau khi tiêm thuốc xong, chị Hương đã lên cơn co giật rồi tử vong ngay lập tức.

Anh Quê, chồng nạn nhân hết sức bức xúc về cái chết bất  thường của vợ mình sau mũi tiêm.Anh Quê, chồng nạn nhân hết sức bức xúc về cái chết bất thường của vợ sau mũi tiêm

Phản ánh của anh Hà Văn Quê (chồng nạn nhân) cho biết chiều 8/3, chị Hương đi giao lưu ngày Quốc tế phụ nữ. Đến khoảng 19g tối, chị thấy đau bụng nên bảo chồng đưa đi BVĐK huyện Thường Xuân khám.

Khi vợ chồng anh đến viện là lúc 21g30, chị Hương được các bác sĩ tại đây chẩn đoán đau dạ dày và yêu cầu cho chị Hương nhập viện.

Sau khi nhập viện, chị Hương được các bác sĩ cho truyền dịch, khi đang truyền được khoảng 2/3 chai dịch thì chị Hương nói với chồng là thấy bụng đau dữ dội hơn. Do vợ kêu đau hơn nên anh Quê chạy sang phòng trực gọi một điều dưỡng có tên là Dũng đến khám cho vợ anh.

Lúc này, điều dưỡng Dũng có mang theo một xi lanh có sẵn thuốc bên trong. Khi sang đến phòng, anh này đã tiêm luôn cho chị Hương. Điều dưỡng này vừa rút kim tiêm ra thì chị Hương liền lên cơn co giật rất mạnh.

“Khi này vợ tôi lên cơn co giật rất mạnh, mồm vợ chỉ biết kêu cứu tôi với bác sĩ ơi, tôi không thở được nữa. Điều dưỡng Dũng thì bảo chị cố gắng hít thở đều và sâu vào. Khi thấy vợ tôi trợn mắt lên do không thở được, điều dưỡng Dũng vứt xi lanh xuống nền nhà rồi bế vợ tôi xuống phòng cấp cứu”, anh Quê cho biết.

Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa nơi xảy ra sự việc.BVĐK huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa nơi xảy ra sự việc

Ngay sau đó chị Hương được người nhà và bác sĩ của bệnh viện đưa xuống phòng cấp cứu nhưng chỉ được khoảng 5 phút thì chị tử vong. Bức xúc trước việc làm của bác sĩ, người nhà chị Hương đã kéo đến viện đòi lãnh đạo phải trả lời về nguyên nhân cái chết của chị Hương.

Trao đổi với PV, anh Lương Xuân Chính (em trai nạn nhân Hương) cho biết: “Khi đó tôi có gặp bà Hằng, Phó giám đốc bệnh viện và yêu cầu trả lời rõ nguyên nhân vì sao chị tôi lại tử vong đột ngột như thế thì bà Hằng không trả lời. Tôi nói nếu không trả lời tôi sẽ báo cáo Công an. Bà Hằng nói anh thích báo Công an thì cứ báo đi".

Còn theo anh Quê: “Chúng tôi nghi ngờ đã tiêm nhầm thuốc cho vợ tôi nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Tôi yêu cầu bệnh viện phải trả lời thấu đáo về nguyên nhân cái chết của vợ tôi. Nếu bác sĩ tiêm nhầm thuốc nên dẫn đến cái chết của vợ tôi thì phải chịu trách nhiệm. Tính mạng con người chứ không phải là cỏ rác đâu mà họ thích tiêm gì thì tiêm. Làm chết người cứ đền tiền bạc là xong à!”.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành mổ tử thi để tìm nguyên nhân dân đến tử vong của chị Hương. Sau khi mổ tử thi, Công an bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để mai táng.

Liên lạc với ông Cầm Bá Thể, Giám đốc BVĐK huyện Thường Xuân để có thông tin đa chiều thì được ông cho biết: “Hiện tôi đang đi họp ở Thanhh Hóa. Vụ việc này không thể trao đổi qua điện thoại được, phải gặp thì mới nói chính xác được. Các anh cứ điện xuống Phòng nghiệp vụ y tế của Sở Y tế để nắm thông tin cho chính xác”.

Chiều 10/3, PV liên lạc để làm việc với Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa qua điện thoại được ông Lê Hữu Uyển, Trưởng phòng nghiệp vụ y, kiêm người phát ngôn Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, hiện ông đang đi công tác ở Hoằng Hóa. Ông cũng có nghe qua về vụ việc xảy ra ở bệnh viện huyện Thường Xuân có lẽ chết là do sốc phản vệ.

Hiện Sở đang yêu cầu bệnh viện báo cáo lại vụ việc.

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành điều tra làm rõ về nguyên nhân cái chết của bệnh nhân Hương.

Theo Phong Trần - VnTinnhanh - Đại Đoàn Kết

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X