Hotline 24/7
08983-08983

Tháng trước em đi “vui vẻ”, giờ em hay bị nổi mẩn đỏ, có phải em nhiễm HIV rồi?

Câu hỏi

Thưa bác sĩ, Cách đây 1 tháng em có quan hệ với gái mại dâm có sử dụng bao cao su nhưng trước đó gái mại dâm có ngậm dương vật của em khoảng 1 phút. Một tuần gần đây, mỗi khi buổi trưa hay trời nóng lòng bàn tay và bàn chân của em có nổi mẩn đỏ, hơi ngứa nhưng không đến nỗi phải gãi (nhìn như nốt phát ban). Bên cạnh đó, trên người em cũng bị ngứa nhưng không nổi mẩn đỏ như: vùng da trước ngực, tay sau, lưng, vùng da quanh nách, đùi và cổ. Vậy thưa bác sĩ cho em hỏi: những mô tả em nêu bên trên có phải dấu hiệu của nhiễm virus HIV không ạ, hay em chỉ bị bệnh liên quan đến da hoặc gan? Mong nhận được hồi âm từ AloBacsi. Em xin cảm ơn nhiều! (Quốc Anh - TPHCM)

Trả lời

Quốc Anh thân mến,

 

Sau khi nhiễm HIV, cơ thể sẽ trải qua 4 giai đoạn bệnh lý như sau:

 

1. Giai đoạn sơ nhiễm: Lúc mới nhiễm HIV sẽ có một vài biểu hiện như sốt mệt mỏi, nhức đau tay chân… kiểu như bị cảm cúm.

 

2. Giai đoạn nhiễm trùng không triệu chứng: Giai đoạn này, cơ thể gần như bình thường, không có biểu hiện triệu chứng. Lúc này bạch cầu chỉ bị tiêu diệt ít không đáng kể. Virus tiếp tục sinh sôi nẩy nở, nhìn bề ngoài không ai có thể biết được bệnh nhân đã bị nhiễm HIV, ngay cả chính bản thân người bệnh (nếu chưa xét nghiệm máu). Thời gian này kéo dài từ 5-10 năm.

 

3. Giai đoạn có liên quan đến AIDS: Sau vài tháng đến vài năm từ lúc bị nhiễm sẽ xuất hiện các triệu chứng như sút cân, sốt dai dẳng, đổ mồ hôi ban đêm, nổi hạch, tiêu chảy… Các triệu chứng kéo dài hoặc tái đi tái lại báo hiệu tình trạng hệ miễn dịch đã bắt đầu suy sụp.

 

4. Giai đoạn bệnh AIDS: thực sự tương đương với hệ miễn dịch bị tàn phá gần hết, người bệnh chết dễ dàng vì các nhiễm trùng cơ hội như viêm màng não, viêm phổi, viêm ruột hoặc ung thư mạch máu, ung thư hạch… Giai đoạn này thường kéo dài không quá 2 năm.

 
Như vậy, em thấy đấy người nhiễm HIV mà chưa chuyển sang giai đoạn AIDS thì các triệu chứng thường không rõ ràng.

 

Các triệu chứng mà em mô tả: trời nóng lòng bàn tay và bàn chân nổi mẩn đỏ, hơi ngứa (giống như nốt phát ban) và đồng thời vùng da trước ngực, tay sau, lưng, vùng da quanh nách, đùi và cổ cũng ngứa (nhưng không nổi mẩn đỏ) giống hiện tượng dị ứng do thời tiết nóng nhiều hơn.

 

Em nên khám chuyên khoa Da liễu để BS thăm khám trực tiếp và điều trị! 

 

 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X