Hotline 24/7
08983-08983

Thắng phút chót, tuyển Đức ăn mừng khiêu khích Thụy Điển?

Một cuộc đụng độ giữa huấn luyện viên Janne Andersson cùng cầu thủ dự bị tuyển Thụy Điển với các thành viên ban huấn luyện tuyển Đức đã nổ ra trên đường piste sau khi Toni Kroos ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Đức ở phút 90+6.

Vụ xô xát xảy ra vào cuối trận khi Kroos ghi bàn mang về chiến thắng cho Đức - Ảnh: REUTERS


HLV Andersson và các cầu thủ dự bị của Thụy Điển giận dữ và lao về phía ban huấn luyện tuyển Đức vì một số cầu thủ của đội vô địch thế giới có hành động khiêu khích khi ăn mừng bàn thắng của Kroos.

Một số cầu thủ dự bị của tuyển Thụy Điển thậm chí dùng bình nước uống xịt vào thành viên ban huấn luyện tuyển Đức. Tuy nhiên, mọi chuyện đã được vãn hồi khi trọng tài và các nhân viên an ninh trên sân có mặt để can ngăn.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Andersson tỏ ra rất bức xúc khi cáo buộc một số thành viên tuyển Đức đã chạy về khu kỹ thuật tuyển Thụy Điển, liên tục có những hành động và cử chỉ trêu chọc sau khi đội bóng của ông bị thua bàn thứ hai.

Trong khi đó, HLV tuyển Đức Loew lên tiếng phủ nhận việc các cầu thủ Đức có hành động không đẹp khi ăn mừng bàn thắng.

"Ai có cử chỉ hay hành động không đẹp? Tôi không thấy điều đó bởi vì sau khi trận đấu kết thúc, chúng tôi tập trung vào những thứ khác. Chúng tôi ôm nhau để chia vui. Tôi không thấy các cầu thủ hay thành viên ban huấn luyện nào có cử chỉ khiêu khích" - ông Loew nói.

Hiện nay, trên bảng xếp hạng fair play, Đức đang bị trừ nhiều điểm hơn Thụy Điển. Theo quy định của FIFA khi lãnh 1 thẻ vàng, đối đó bị trừ 1 điểm; 2 thẻ vàng thành thẻ đỏ -3 điểm; thẻ đỏ trực tiếp -4 điểm.

Do vừa qua Boateng đã bị 2 thẻ vàng dẫn tới thẻ đỏ, Đức đang mất rất nhiều điểm. So với Thụy Điển, Đức đã bị trừ 5 còn Thụy Điển bị trừ 3.

Theo Hoài Dư - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X