Hotline 24/7
08983-08983

Tháng 7, 8 là tháng lý tưởng để thụ thai

Bạn đang muốn có em bé? Có một tin mừng cho bạn là các nhà khoa học khám phá ra rằng tinh trùng hoạt động hơn vào tháng 7 và tháng 8.

thang ly tuong de thu thaiẢnh minh họa

Vào mùa hè, ngày dài hơn, là mùa của nhiều loại hoa đua nở. Và các chuyên gia tin rằng, đó là khoảng thời gian thích hợp nhất trong năm để hình thành một em bé. Họ phát hiện ra tinh trùng đặc biệt chủ động hơn trong những tháng hè, đặc biệt là tháng bảy và tháng 8 là thời gian mà khả năng di chuyển của tinh trùng tăng đáng kể so với tháng Giêng.

Họ giải thích khả năng này có thể do sự thay đổi trong mức độ hormone như testosterone biến đổi theo thời tiết và nhiệt độ.

Nguy cơ vô sinh của một cặp vợ chồng thường được đặt ra sau một năm cố gắng mà không thể thụ thai. Ở một nửa số trường hợp vô sinh do nam, sự vận động kém linh hoạt của tinh trùng cũng là một yếu tố chủ yếu gây vô sinh.

Để kết hợp được với trứng tạo thành noãn, tinh trùng phải di chuyển quãng đường rất dài: phải bơi qua cổ tử cung, tử cung và ống dẫn trứng và khả năng để làm điều đó một cách nhanh chóng được biết đến như khả năng vận động có khỏe mạnh không.

Thang 7, 8 la thang ly tuong de thu thai-hinh-anh-1
Khả năng vận động của tinh trùng đạt đỉnh điểm vào mùa hè

Lượng tinh trùng di động yếu ớt sẽ làm quá trình di chuyển khó khăn hơn để bơi đến trứng, và dĩ nhiên khả năng thụ thai giảm đáng kể.

Đàn ông có nhiều khả năng được làm cha khi có ít nhất 40 phần trăm tinh trùng đang di chuyển về phía trứng. Tất nhiên cuối cùng chỉ có một chiến binh tinh trùng chiến thắng.

Trong nghiên cứu, các bác sĩ đã thu thập dữ liệu từ 5.188 người đàn ông tại Trung tâm Sinh sản của BV Đại học Parma, ở miền bắc Italy.

Họ phát hiện ra khả năng vận động của tinh trùng đạt đỉnh điểm vào mùa hè và thấp nhất trong mùa đông, mặc dù số lượng tinh binh vào mùa đông mới là nhiều nhất.

Trung bình ở một nam giới, số tinh trùng lớn có khả năng di động vào khoảng hơn 40% tổng số tinh trùng trong một lần xuất tinh, nhưng trong mùa hè tỉ lệ di động đạt khoảng 65,3%, sang mùa đông giảm chỉ còn 50%.

Các nhà nghiên cứu cho biết, nguyên nhân chính là do sự thay đổi của nồng độ hormone giữa 2 mùa có sự chênh lệch lớn. "Chúng tôi đã kiểm tra và kết quả cho thấy tinh dịch thay đổi theo thời tiết, chính điều này đã dẫn đến chất lượng tinh trùng ở mọi thời điểm là không giống nhau" - TS Alfredo De Giorgi khẳng định.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí International Chronobiology (tạp chí quốc tế về ngành học nghiên cứu về thời gian và sự lặp lại của tự nhiên).

Theo Hải Huyền - Một thế giới

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X