Hotline 24/7
08983-08983

Tháng 5 tới, TPHCM triển khai đồng loạt xe cấp cứu hai bánh

Ngày 26/4, Sở Y tế TPHCM cho biết sau thời gian chuẩn bị, Bệnh viện Q.4 đã chính thức ra mắt loại hình xe cấp cứu hai bánh.

Đại diện Trung tâm cấp cứu 115 và Bệnh viện Q.4 ký cam kết tại lễ ra mắt xe cấp cứu hai bánh - Ảnh: Sở Y tế TPHCM

Như vậy tính đến nay, toàn TPHCM có 4 trạm cấp cứu vệ tinh cấp cứu ngoài bệnh viện bằng xe cấp cứu hai bánh gồm Bệnh viện đa khoa Sài Gòn, Q.2, Q.Thủ Đức, Q.4.

Bác sĩ Đỗ Thành Tuấn - giám đốc Bệnh viện Q.4 - cho biết giống như nhiều đơn vị khác, bệnh viện chỉ có hai xe cứu thương nên trung bình chỉ đáp ứng khoảng 60% cuộc gọi cấp cứu của người dân trên địa bàn quận.

Việc có thêm phương tiện xe cấp cứu hai bánh chắc chắn đơn vị sẽ phục vụ tốt hơn trong công tác cấp cứu cho người dân tại nhà hoặc tại hiện trường.

"Bên cạnh giao thông thường xuyên tắc nghẽn, đa phần người dân lao động nghèo sinh sống trong các hẻm sâu rất khó tiếp cận. Do đó, việc trang bị thêm xe cấp cứu hai bánh tại Bệnh viện Q.4 có ý nghĩa rất thiết thực" - Phó chủ tịch UBND Q.4 Đỗ Thị Trúc Mai nói.

Theo Sở Y tế TPHCM, sau gần 6 tháng triển khai thử nghiệm loại hình xe cấp cứu hai bánh tại các trạm cấp cứu vệ tinh, kể từ tháng 5-2019, sở chính thức triển khai loại hình xe cấp cứu hai bánh đồng loạt trên toàn TP nhằm phục vụ nhu cầu cấp cứu cho người dân.

Theo Hoàng Lộc - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X