Hotline 24/7
08983-08983

Thận trọng bệnh từ chó mèo

Chó mèo là những con thú cưng và quen thuộc với nhiều gia đình. Song chúng ta cũng nên cẩn thận trong một số tình huống cụ thể.

Bệnh dại

Bệnh dại là bệnh đầu bảng nguy hiểm trong nhóm bệnh lây lan từ chó mèo. Bệnh do vi rút dại gây ra. Vi rút dại định cư trong cơ thể chó mèo và lây lan sang người theo con đường da liễu.

Bình thường chúng ta không thể bị nhiễm bệnh này từ những con thú cưng. Nhưng khi chúng ta bị cắn, ngay lập tức, những vi rút dại thường trực trong nước dãi của chó mèo đi vào cơ thể qua vết thương. Chúng xâm nhập qua da, vào cơ thể, vào máu, huỷ hoại thần kinh ở tại vết cắn và đi lên trên não bộ.
 
Não bộ là cơ quan ưa thích của vi rút dại nên cũng là cơ quan bị huỷ hoại đầu tiên. Chỉ chừng độ viêm não 1 tuần tính từ khi vi rút xâm nhập vào não thì chúng ta sẽ phát bệnh. Đã phát bệnh thì vô phương cứu chữa, tức là chỉ có tử vong. Nhưng nếu chưa phát bệnh thì còn có thể chữa trị được.

Trong nhóm các loại thú cưng thì chó là động vật dễ gây ra bệnh dại nhất. Đặc biệt các loại chó ta, chó thả ở vùng thôn quê và chó không được nuôi dưỡng cẩn thận. Chúng rất dễ bị nhiễm vi rút dại hoặc dễ lây vi rút dại cho nhau. Chó cảnh tây thường ít có nguy cơ. Song khả năng tuyệt đối không nhiễm dại là không có. Mèo tuy ít gây ra bệnh dại cho người song một khi nhiễm bệnh thì lại rất nguy hại.

Để phòng tránh bệnh dại từ chó mèo, chúng ta không thể quên tiêm phòng cho chó mèo theo năm. Giá thành rất rẻ song độ an toàn lại rất cao. Ngay sau khi bị chó mèo cắn, nhớ phải rửa sạch và sát trùng để giảm tối đa tải lượng vi rút xâm nhập. Sau đó nhớ là tiêm phòng cẩn thận. Trong thời gian đầu thì chưa cần tiêm, nếu con chó khoẻ mạnh. Nhưng ngay khi con chó ốm thì cần tiêm phòng ngay.
 
Tiêm phòng dại phải đủ 6 mũi thì mới đạt được hiệu quả phòng và chữa bệnh dại ngăn không cho phát bệnh. Khi có vết thương ngoài da chớ có ôm chó mèo mà để nước dãi của chúng dây vào vết thương.

ảnh minh họa

Bệnh giun chó mèo

Đây là bệnh do nhiễm giun từ ruột của chó mèo gây ra. Trong ruột chó mèo có một số loại giun đũa có thể sinh sống trong ruột người và gây bệnh. Đó là giun đũa chó và giun đũa mèo. Các loài khác do không có đặc điểm tương đồng với giun đũa của người nên không thể gây bệnh. Nhưng giun đũa chó mèo có thể ký sinh và gây bệnh trên người.

Bệnh lây từ chó mèo sang người bằng con đường tiêu hoá. Tức là khi chúng ta ăn thực phẩm sống hoặc ăn khi tay rửa không sạch thì chúng ta có thể bị nhiễm trứng giun, ấu trùng giun của chó mèo và đi vào ruột. Sau khi xâm nhập vào ruột, ấu trùng giun đũa chó mèo nở ra thành giun trưởng thành và gây bệnh cho con người.
 
Những loại ấu trùng giun đũa chó mèo có rất nhiều trong phân chó mèo. Nếu chúng ta để một bãi phân chó mèo có chút ẩm vài ngày, chỉ cần bới nhẹ ra là rất nhiều giun nở ra. Ấu trùng giun đũa chó mèo có đặc điểm là tồn tại được tương đối lâu trong đất nên chúng ta hoàn toàn có thể nhiễm bệnh khi vô tình ăn phải chúng.

Bệnh có đặc điểm nhận dạng: đó là đau đầu và nhìn mờ. Tuỳ thuộc người đó bị ký sinh trùng ở đâu nhiều. Những dấu hiệu chung khác không mang tính đặc biệt đó là sốt, gầy sút cân do giun ăn chất dinh dưỡng, một số người có thể có ho hoặc có máu trong phân. Nhưng đặc hiệu nhất và rõ nhất khi giai đoạn điển hình đó là đau đầu như migrain và nhìn mờ. Đã có những bệnh nhân bị mù do giun làm hỏng võng mạc mắt.

Phòng bệnh vô cùng đơn giản. Thực hiện nguyên tắc không ăn thực phẩm sống nhiễm bẩn và không ăn khi chưa rửa tay. Vì có thể trứng giun rơi từ tay người này sang khẩu phần ăn của người khác. Những gia đình có trẻ em, khuyên nên tạm dừng nuôi chó mèo vì con trẻ thường hay lê la, mút mát những vật dụng trên nền nhà. Nếu có nuôi thì cần chú ý vệ sinh phân chó mèo đúng chỗ và không để trứng giun phát tán.

Bệnh sán chó

Bệnh sán chó có thể gặp là sán lá ruột hoặc sán lá phổi. Điều đó liên quan đến vị trí tổn thương trong cơ thể và liên quan đến bệnh trạng khác nhau. Nếu là nhiễm sán lá ruột, chúng ta sẽ bị tổn thương ở ruột. Sán sẽ hút hết các chất dinh dưỡng và làm cho cơ thể gầy mòn một cách thảm hại.
 
Còn nếu nhiễm sán lá phổi thì phổi chúng ta bị tổn hại nghiêm trọng. Chúng ta sẽ bị viêm phổi theo phân vùng, sẽ bị chảy máu, ho ra máu và thậm chí là mất chức năng cả một vùng nhỏ của phổi mà y học gọi là thùy phổi.

Bệnh nhiễm sán chó không thường gặp như sán dây bò hay sán dây lợn hay sán lá gan. Song trong một số tình huống cụ thể chúng ta hoàn toàn có thể nhiễm bệnh này.

Khi những con thú cưng của chúng ta bị bệnh. Từng đốt sán sẽ đứt ra và ra ngoài theo phân. Trong các đốt sán này có vô cùng là lắm trứng giun sán. Chúng sẽ nở ra thành ấu trùng hoặc đi trực tiếp vào cơ thể con người.
 
Nếu như chúng ta tưới rau bằng những thập cẩm phân của chó mèo, những đoạn đốt này càng dễ gây bệnh cho chúng ta. Chỉ cần ăn một lát rau sống mà chứa ấu trùng phân chó mèo là chúng ta nhiễm bệnh. Chỉ cần một ấu trùng sán phát triển thành con sán cũng đã đủ gây hại cho cơ thể. Chúng ta có thể bị suy kiệt với người trưởng thành, suy dinh dưỡng với trẻ em hoặc tử vong nếu bị nhiễm sán lá phổi.
 
Cách chống trả tốt nhất đó là không cho sán xâm nhập vào cơ thể. Tuyệt đối không cho trẻ ôm hôn chó mèo, nhất là phần đuôi của chó mèo. Vì có những con thú cưng trông rất đẹp nhưng khi đi vệ sinh lại rất bẩn. Đuôi và lông dính rất nhiều sản phẩm thải ra. Nếu chúng ta vô tình ôm phải hoặc trẻ em hôn hít phải thì nhiễm bệnh là nguy cơ cao.
 
Một khi thấy con chó nhà bạn đại tiện ra nhiều giun, chúng trở nên gầy yếu thì tốt nhất là bạn nên tẩy giun cho chúng. Không cho chúng ăn rác, ăn các thức ăn thừa trên đường, trong chợ, chúng sẽ bị nhiễm giun ngay.
 
Ngoài ba bệnh có tỷ lệ mắc bệnh cao kể trên, chúng ta còn có thể mắc một số bệnh khác như bệnh nhiễm ký sinh trùng Toxoplasma, nhiễm vi khuẩn qua vết mèo cào, chó cắn. Chúng ta cũng có thể bị bọ chó, bọ mèo đốt, cắn gây ngứa ngáy khó chịu tại các vùng ấm và ẩm như cạp quần, vùng sinh dục.
 
Chúng ta cũng nên chú ý với bệnh dị ứng ngoài da, bệnh hen và bệnh viêm mũi dị ứng. Ba bệnh này tuy không phải là ba bệnh “lây” từ chó mèo cho con người. Song nó có căn nguyên từ lông chó mèo gây ra. Với những người mẫn cảm, viêm mũi dị ứng, dị ứng ngoài da, hen thì chó mèo là kẻ gây bệnh tai hại nhất.
 
AloBacsi.vn
 Theo BS Yên Lâm Phúc - Gia đình Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X