Hotline 24/7
08983-08983

Thận phải nhỏ hơn 1/2 thận trái có nguy hiểm không?

Câu hỏi

Chào bác sĩ, Con trai tôi năm nay cháu 9 tuổi, đi siêu âm, phát hiện thận phải kích thước nhỏ hơn 1/2 thận trái. Xin bác sĩ tư vấn bệnh này nguy hiểm không và nên điều trị như thế nào?

Trả lời
Bệnh teo thận một bên. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Bệnh teo thận một bên. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào chị Nhàn,

2 thận có thể có kích thước chênh lệch với mức độ nhỏ, nhưng nhỏ hơn 1/2 là bất thường rồi, cho nên chị nên đưa cháu tới bệnh viện làm thêm các xét nghiệm khác.

Cháu 9 tuổi nên đưa đến bệnh viện có chuyên khoa Thận nhi. Đầu tiên là siêu âm lại, nếu vẫn ghi nhận bất thường về kích thước như vậy thì sẽ làm thêm xét nghiệm máu, nước tiểu và các xét nghiệm về hình ảnh học của thận.

Nếu thật sự một quả thận là nhỏ hơn 1/2 so với thận còn lại, có thể đó là một thận teo, mất chức năng, thận còn lại hoạt động bù trừ nhưng người bệnh sẽ sớm có biểu hiện suy thận. Vì vậy, cần tới những bệnh viện có chuyên khoa Thận nhi để các bác sĩ khám và định hướng điều trị.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:


Thận là một cơ quan năm trong hệ bài tiết, có hình dáng giống với hạt đậu, gồm 2 quả. Bệnh nhân thận teo nhỏ thường là do bẩm sinh hoặc do quá trình sinh hoạt không lành mạnh gây nên.

Thận nằm ngay trong khoang bụng, có vai trò lọc máu, điều chỉnh và cân bằng lượng chất lỏng, hormon trong cơ thể con người, điều hòa huyết áp, nhịp tim, hỗ trợ sản xuất hồng cầu và duy trì sự ổn định của axit và bazo trong cơ thể. Nếu thận bị teo sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến các chức năng thận, vô cùng nguy hiểm.

Ngoài ra, thận còn được gọi là máy lọc tự nhiên, bởi ngoài những chức năng trên thì thận còn lọc cả các chất độc, chất dư thùa ở thể lỏng trong cơ thể mỗi chúng ta. Theo đó, các chất thải sẽ được đưa đến bàng quang và ra ngoài qua đường nước tiểu.

Với những chức năng, nhiều công việc và nhiệm vụ quan trọng như vậy, bị teo 1 bên thận là đã vô cùng mệt mỏi rồi, chứ chưa nói đến những người bị teo 2 quả thận.

Do  thận bị teo nhỏ, nên các chức năng cũng không thực hiện được bị hạn chế đi rất nhiều. Khi đó, người bệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi, không tập trung vào công việc được, cơ thể phù do không lọc được hết chất lỏng. Nếu các dấu hiệu của bệnh teo thận nặng hơn, rất có thể người bệnh đã mặc một số bệnh như viêm cầu thận, suy thận, viêm tuyến thượng thận… do biến chứng quá nặng.

Ghép thận tự thân là biện pháp tốt nhất. Đây là công việc đồi hỏi tính tỉ mẩn cao. Các bác sĩ sẽ tiến hành chữa bệnh ngoại cơ thể và nối ghép lại thận vào bên trong khoang bụng cho người bệnh. Đây được là phương pháp trị bệnh teo nhỏ thận hiệu quả và tối ưu nhất hiện nay.


BS.CK2 Tạ Phương Dung
Trưởng khoa Nội thận-Miễn dịch ghép, Bệnh viện Nhân dân 115

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X