Hotline 24/7
08983-08983

Thận nhiễm virus viêm gan vẫn ghép an toàn

Những bệnh nhân suy thận đang chờ ghép thận giờ đây hoàn toàn có thể nhận thận từ một người cho bị nhiễm virus viêm gan C (HCV), đây là kết luận của một nghiên cứu do TS Peter Reese, đại học y khoa Pennsylvania, thực hiện.

Tận dụng nguồn thận từ người nhiễm HCV có thể mang lại cơ hội sống cho người suy thận giai đoạn cuối

Reese nói: “Thận ghép đang thiếu trầm trọng, nhưng thực tế lại có nhiều người tử vong vì dùng quá liều ma tuý, nhiễm virus viêm gan C và muốn hiến thận. Nếu nguồn thận này được tận dụng, nhiều bệnh nhân suy thận có cơ hội được cứu sống”. Trong một nghiên cứu trên trên 20 bệnh nhân suy thận không nhiễm trùng, các nhà khoa học phát hiện nếu ghép cho họ thận nhiễm HCV rồi sau đó điều trị viêm gan cho họ, 100% khả năng họ lành bệnh gan. Một nửa số này được đánh giá tiếp tục trong vòng sáu tháng, nửa còn lại sau một năm. Reese nói: “Chúng tôi nhận thấy những quả thận cho từ người cho nhiễm HCV làm việc tốt tương đương các quả thận ghép từ người cho không nhiễm HCV”.

Theo các nhà nghiên cứu, một số bệnh nhân suy thận có lẽ không muốn phiêu lưu nhận thận từ người cho nhiễm HCV, nhưng vẫn có không ít bệnh nhân xem đây là giải pháp tốt khi nhận thấy tỷ lệ tử vong cao ở người suy thận chờ thận ghép.So sánh chi phí - hiệu quả, ghép thận cũng tốt hơn thẩm phân phúc mạc, thường tốn hơn 88.000 USD/năm.

Theo An Nhiên - Thế giới hội nhập/ TGTT

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X