Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác: Làm chui... sao trót lọt?
Nói về nguyên nhân xảy ra vụ việc tại TMV Cát Tường, GĐ BV Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh cho rằng: "Nguyên nhân có phần do lỗ hổng chính sách".
Chiều 28/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì
cuộc họp về chấn chỉnh công tác hành nghề y tư nhân trên địa bàn Hà Nội và cả nước. Cuộc họp diễn
ra sau vụ việc bác sĩ tại Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác khách hàng xuống sông Hồng, gây chấn động
dư luận, chưa có hồi kết.
Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc
cho biết, UBND quận Hai Bà Trưng chịu trách nhiệm chính trước Thành phố trong việc để Thẩm mỹ viện
Cát Tường hoạt động chui và xảy ra sai phạm. Ngày 24/10 vừa qua, UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu UBND
quận Hai Bà Trưng xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ, đơn vị liên quan trong việc buông lỏng quản
lý với Thẩm mỹ viện Cát Tường.
Đồng thời, bà Ngọc cũng khẳng định: "TP Hà Nội không đùn đẩy
trách nhiệm trong vụ việc này. Bằng chứng là hồi tháng 5/2013, UBND TP Hà Nội đã ra chỉ thị số 10
về chấn chỉnh công tác quản lý hành nghề y tư nhân khi Bộ Y tế còn chưa có quy định, hướng
dẫn".
Cũng trong cuộc họp này, ông Cao Sỹ Phong, Phó Chủ tịch UBND quận
Hai Bà Trưng lý giải, toàn quận có 550 cơ sở hành nghề y nhưng chỉ có 9 cán bộ quản lý. Chính vì
lực lượng mỏng nên khó có thể làm xuể, Sở Y tế phải tăng cường hỗ trợ lực lượng và phối hợp quản
lý.
Về phía Bệnh viện Bạch Mai, nơi bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đang
công tác, GS. Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc Bệnh viện lý giải: "Việc bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường mở phòng
khám tư nhưng bệnh viện không biết nguyên nhân có phần do lỗ hổng chính sách".
Thẩm mỹ viện Cát Tường |
Theo bác sĩ Quốc Anh, hiện nhiều bác sĩ mở phòng khám tư nhưng
giấu bệnh viện, nên không thể quản lý được nếu không có sự kết nối giữa bệnh viện với cơ quan quản
lý địa phương. Đồng thời, pháp luật cũng không cấm bác sĩ trong bệnh viện công lập làm thêm ngoài
giờ, cũng không có quy định yêu cầu bác sĩ phải báo cáo bệnh viện khi làm thêm ngoài giờ, mở phòng
khám tư.
Cũng liên quan đến vấn đề này, tại cuộc họp bà Nguyễn Thị Kim
Tiến (Bộ trưởng Bộ Y tế) khẳng định: "Để xảy ra sai phạm trước hết thuộc về cá nhân có hành vi sai
phạm, sau đó là công tác quản lý các quảng cáo về dịch vụ y tế".
Bộ trưởng Tiến cho biết thêm, Phòng Kế hoạch tài chính quận Hai
Bà Trưng cấp đăng ký kinh doanh cho cơ sở lại ghi rõ lĩnh vực hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ là không
đúng. Còn phía Thanh tra Sở Y tế chỉ đi kiểm tra các cơ sở được cấp phép nên bỏ sót cơ sở hành nghề
chui…
Kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân
yêu cầu UBND TP. Hà Nội sớm xử lý trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị quản lý để xảy ra vụ sai phạm
và báo cáo kết quả muộn nhất trước ngày 10/11.
Đồng thời, yêu cầu Bộ Y tế phải hướng dẫn để các bệnh viện nắm
bắt được bác sĩ làm thêm ở ngoài và yêu cầu bác sĩ mở phòng khám tư bên ngoài bệnh viện phải cam
kết làm đúng pháp luật.
AloBacsi.vn
Theo Lê Phương - Kiến thức
Theo Lê Phương - Kiến thức
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình