Hotline 24/7
08983-08983

Thảm cảnh cá, tôm, hàu chết trắng mặt nước ở miền Tây

Bà con nông dân khắp các tỉnh An Giang, Cà Mau, Bến Tre, Kiên Giang… hiện đang gánh chịu thiệt hại chưa từng có do tình trạng nước nhiễm mặn.


Cá nuôi của nông dân Bến Tre chết trắng kênh vì nước nhiễm mặn. Ảnh: Zing.vn
Cá nuôi của nông dân Bến Tre chết trắng kênh vì nước nhiễm mặn. Ảnh: Zing.vn


Ngư dân tỉnh Tiền Giang đang thả nuôi gần 1.200 lồng bè cá trên sông Tiền, tập trung ở cù lao Tân Long, Thới Sơn (Tp. Mỹ Tho) và Tân Phong - Ngũ Hiệp. Do nước mặn xâm nhập sâu vào thượng nguồn làm cho nhiều lồng bè cá chết bất thường. Ảnh: Công lý
Ngư dân tỉnh Tiền Giang đang thả nuôi gần 1.200 lồng bè cá trên sông Tiền, tập trung ở cù lao Tân Long, Thới Sơn (Tp. Mỹ Tho) và Tân Phong - Ngũ Hiệp. Do nước mặn xâm nhập sâu vào thượng nguồn làm cho nhiều lồng bè cá chết bất thường. Ảnh: Công lý


Ông Mai Sinh Nhựt, ngư dân cồn Thới Sơn cho biết: “Bây giờ ai cũng thu hoạch cá bán nên thương lái hẹn hoài không bắt, dù giá thấp cũng phái bán. Nước mặn lên thì cá hao gấp đôi ngày thường. Mình đâu có biện pháp gì phải chịu thôi, chứ đâu có làm gì được. Ảnh: Công lý
Ông Mai Sinh Nhựt, ngư dân cồn Thới Sơn cho biết: “Bây giờ ai cũng thu hoạch cá bán nên thương lái hẹn hoài không bắt, dù giá thấp cũng phái bán. Nước mặn lên thì cá hao gấp đôi ngày thường. Mình đâu có biện pháp gì phải chịu thôi, chứ đâu có làm gì được". Ảnh: Công lý


Nhiều loài cá nước ngọt chết trên ruộng tại Kiên Giang do nước mặn xâm nhập. Ảnh: Tuổi trẻ
Nhiều loài cá nước ngọt chết trên ruộng tại Kiên Giang do nước mặn xâm nhập. Ảnh: Tuổi trẻ


Đàn vịt hơn 500 con sắp bán của chị Trần Thị Đo (Hòn Đất - Kiên Giang) chết gần hết vì uống phải nước mặn, gây thiệt hại gần 30 triệu đồng. Ảnh: Tuổi trẻ
Đàn vịt hơn 500 con sắp bán của chị Trần Thị Đo (Hòn Đất - Kiên Giang) chết gần hết vì uống phải nước mặn, gây thiệt hại gần 30 triệu đồng. Ảnh: Tuổi trẻ

Từ đầu năm đến nay, nắng nóng kéo dài khiến cho độ mặn của nước biển tăng cao xâm nhập vào nội đồng, người dân tại Kiên Giang không dám bơm nước để cứu tôm vì vậy nhiều hộ nuôi tôm trở tay không kịp dẫn tới trắng tay. Ảnh: Đại đoàn kết
Từ đầu năm đến nay, nắng nóng kéo dài khiến cho độ mặn của nước biển tăng cao xâm nhập vào nội đồng, người dân tại Kiên Giang không dám bơm nước để cứu tôm vì vậy nhiều hộ nuôi tôm trở tay không kịp dẫn tới trắng tay. Ảnh: Đại đoàn kết


Hiện tại hàu của người dân Bến Tre đang bước vào thu hoạch, giá thương phẩm từ 25.000 - 26.000đ/kg. Tuy nhiên do hàu chết hàng loạt cùng lúc nên chỉ giá hạ xuống 18.000 - 22.000đ mà không có người mua. Ảnh: Vietnamnet
Hiện tại hàu của người dân Bến Tre đang bước vào thu hoạch, giá thương phẩm từ 25.000 - 26.000đ/kg. Tuy nhiên do hàu chết hàng loạt cùng lúc nên chỉ giá hạ xuống 18.000 - 22.000đ mà không có người mua. Ảnh: Vietnamnet


Đám hàu hàng trăm tỉ giờ phải đang vớt để đem đi tiêu hủy khiến người dân không cam lòng. Ảnh: Vietnamnet
Đám hàu hàng trăm tỉ giờ phải đang vớt để đem đi tiêu hủy khiến người dân không cam lòng. Ảnh: Vietnamnet


Bà Lê Thị Thắm nói: “Cả trăm tấn hàu nuôi giờ vớt lên chỉ còn mỗi vỏ. Trước Tết, thương lái đã đặt tiền cọc, nhưng giờ nghe tin hàu chết họ cứ hẹn lần hẹn lữa. Gần 10 ngày chờ họ đến vét mua giúp số hàu ít ỏi còn lại giùm, tôi mất ăn, mất ngủ, bạc cả đầu thế này đây”. Ảnh: Vietnamnet
Bà Lê Thị Thắm nói: “Cả trăm tấn hàu nuôi giờ vớt lên chỉ còn mỗi vỏ. Trước Tết, thương lái đã đặt tiền cọc, nhưng giờ nghe tin hàu chết họ cứ hẹn lần hẹn lữa. Gần 10 ngày chờ họ đến vét mua giúp số hàu ít ỏi còn lại giùm, tôi mất ăn, mất ngủ, bạc cả đầu thế này đây”. Ảnh: Vietnamnet

Ngoài nguyên nhân nước nhiễm mặn, ô nhiễm nguồn nước, thời tiết nắng nóng ban ngày và nhiệt độ hạ thấp đột ngột vào ban đêm làm hàu chết hàng loạt. Ảnh: Tuổi trẻ
Ngoài nguyên nhân nước nhiễm mặn, ô nhiễm nguồn nước, thời tiết nắng nóng ban ngày và nhiệt độ hạ thấp đột ngột vào ban đêm làm hàu chết hàng loạt. Ảnh: Tuổi trẻ

Tình trạng ngập mặn đang diễn ra ngày càng gay gắt khắp miền Tây, dưới tác động của El Nino kéo dài.

Cơ quan chức năng dự báo, nước mặn và hạn hán đến tháng 6, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lúa, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản và có đến khoảng 1 triệu người trong vùng thiếu nước sạch.

Hiện, 8 tỉnh miền Tây bị "lũ mặn" tràn vào gây hại đã công bố thiên tai, hàng trăm nghìn ha lúa, cây ăn trái, hoa màu, vùng nuôi thủy sản bị thiệt hại.


Theo B.Bình - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X