Hotline 24/7
08983-08983

Thai 5 tuần có Yolsak, chưa thấy phôi, có bất thường?

Câu hỏi

Chào BS, Con năm nay 29 tuổi, lập gia đình gần 3 năm. Cách đây 17 tháng, con bị thai ngoài tử cung đoạn kẽ phải, 8 tuần chưa vỡ. BS ở BV Từ Dũ chỉ định xén góc tử cung may cầm máu, cắt tai vòi ngày 10/09/2017. Ngày 20/10/2017 con đi khám thai 5-6 tuần, trong tử cung, bờ đều, có Yolsak, chưa thấy phôi thai, CDTT 12mm. BS cho uống viên sắt và bổ sung nội tiết tố, hẹn 2 tuần tái khám. Cho con hỏi thai vậy có gì bất thường không? Và tử cung của con đã bị xén góc thì có khó khăn/ảnh hưởng việc dưỡng thai sau này không? Con tìm hiểu trường hợp con hình như phải mổ chủ động khi thai 38 tuần chứ không sinh thường được phải không Bs? Con còn 1 câu hỏi nữa là chồng con khám sức khỏe định kỳ ở công ty, BS kết luận hồng cầu nhỏ, có ảnh hưởng gì đến em bé không? Con cảm ơn và mong sớm nhận được hồi âm của BS. (Ngoc Hoa - ntnhoa...@gmail.com)

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Ngọc Hoa thân mến,

Thai của bạn còn nhỏ nên chưa có phôi thai là bình thường, cần tái khám để theo dõi 1-2 tuần xem có phôi thai không?

Có vấn đề là tử cung của bạn mới xén góc để điều trị thai ngoài tử cung nay có thai lại sớm, có nguy cơ nhất định là nứt vết mổ. Bạn cần khám thai định kỳ và tái khám ngay khi có gì bất thường. Cũng có chủ trương mổ chủ động trên tử cung có phẫu thuật để tránh nứt vết mổ. Bạn cứ khám thai và tư vấn thêm tại BV Từ Dũ.

Chồng bạn có hồng cầu nhỏ (khả năng là Thalassemia thể nhẹ), khi khám thai BS sẽ làm xét nghiệm cho bạn, nếu công thức máu của bạn ( MCV, MCH) bình thường tức không có nguy cơ Thalassemia thì thai nhi không bị ảnh hưởng.

Trân trọng!

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X