Hotline 24/7
08983-08983

Thai 18 tuần, nằm ngửa có cảm giác bé cuộn lại và bụng nhô lên?

Câu hỏi

Chào BS ạ, Em đang mang thai sang tuần thứ 18 nhưng buổi tối thỉnh thoảng em nằm ngửa là có cảm giác như bé cuộn lên và bụng em có nhô lên trong khoảng thời gian ngắn chừng 2-5s và không đau. BS cho hỏi có phải là hiện tượng bình thường không ạ? Em đọc trên mạng thì đó là cơn co bóp tử cung dọa sinh non nên em lo lắng lắm ạ. Từ lúc hơn 16 tuần là bé bắt đầu đạp và càng ngày đạp càng nhiều hơn ạ. Em mang thai lần đầu nên chưa có kinh nghiệm và rất hồi hộp. Mong BS trả lời giúp em ạ! Em cảm ơn. (Thu Hồng - hong...@gmail.com)

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn Hồng,

Thường từ tuổi thai trên 12 tuần thì tử cung lớn ra khỏi khung chậu vào ổ bụng gây bụng lớn dần. Thời điểm này trở đi tránh tư thế nằm ngửa lâu gây chèn ép các mạch máu lớn ngăn cản máu về tim gây mệt, giảm máu đến nuôi thai, cũng làm thai khó chịu, quẫy đạp.

Bạn nên nằm nghiêng trái hay đầu cao, thay đổi tư thế từ từ tránh đột ngột. Nếu vẫn còn khó chịu bạn nên đi khám thai để được kiểm tra.

Thân mến!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X