Hotline 24/7
08983-08983

Thắc mắc về bệnh đại tràng

Em là bệnh nhân đã được BS Ngọc điều trị HP+  từ năm 2008 và đã hết; cách đây 3 tháng em có tái khám 2 lần. Nay em xin được tư vấn BS về bệnh đại tràng.

 Em có triệu chứng:

- Bình thường: đi tiêu ngày 3 lần (sáng, trưa, chiều vào mỗi lần em đi tắm).

- Nếu có uống bia: em đi nhiều lần không nhớ, không nhịn được (phân nát, có mùi hôi nặng, đôi khi kèm theo đau bụng .v.v.)

Em không biết qui trình thăm khám như thế nào, đặc biệt là nội soi đại tràng, có lâu và có chuẩn bị gì trước không thưa BS ? Kính chào BS. (Lê Thanh Thái , Thốt Nốt - Cần Thơ)

Xin chào bạn Lê Thanh Thái!

Câu hỏi của bạn chưa rõ bạn bị từ khi nào, có đau bụng không? Có sụt cân không? Tuy nhiên, theo như triệu chứng của bạn mô tả thì có khả năng bạn bị viêm đại tràng, hội chứng ruột kích thich hoặc cũng chưa loại trừ một tình trạng khác như polyp đại tràng, …Tốt nhất bạn nên đến khoa khám tiêu hóa BV Nhân dân Gia Định để được chẩn đoán chính xác và điều trị.

Về nội soi đại tràng: trước nội soi đại tràng một ngày, buổi trưa và buổi tối mỗi bữa bạn nên ăn một chén cháo với đường hoặc muối (không ăn cháo thịt), nếu cảm thấy đói bụng bạn có thể uống thêm nước đường. Sáng hôm sau, nhịn đói đến bẹnh viện khám.

Tại đây, bác sĩ sẽ cho một số chỉ định xét nghiệm và nội soi đại tràng. Để chuẩn bị soi đại tràng, phòng nội soi sẽ bạn uống thuốc để xổ sạch đường ruột, trước khi soi bạn sẽ được gây mê nhẹ. Sau khi soi xong, bạn sẽ tỉnh táo hoàn toàn. Bạn hoàn toàn yên tâm sẽ được phòng nội soi đại tràng hướng dẫn tận tình.

Chúc bạn mau chóng bình phục.

AloBacsi.vn
Theo BS Lê Bá Ngọc - website BV Nhân dân Gia Định

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X