Hotline 24/7
08983-08983

Teo cơ do liệt nửa người bên phải có di truyền cho thế hệ sau?

Câu hỏi

Bác sĩ ơi, Con năm nay 19 tuổi. Hồi nhỏ con có bị ngã 1 lần lúc 8 tháng. Lúc đó nên bệnh viện họ nói con bị liệt nửa bên phải. Nhưng nhờ các bác sĩ tận tâm nên con đã đi lại được bình thường và không phải ngồi xe lăn. Nhưng từ đó trở đi con đi tướng như bị lệch về bên trái nhưng không nhìn rõ nếu không để ý kĩ. Cách đây 1 năm con có để ý thì thấy chân trái to hơn chân phải. Chân phải hình như bị teo. Bác sĩ cho con hỏi giờ con phải làm sao ạ? Con nên làm gì và teo cơ này có di truyền cho con của con không ạ? Con cảm on bác sĩ. (Bạn đọc Diễm Quỳnh)

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Tình trạng liệt nửa người bên phải có thể do di chứng té ngã lúc nhỏ gây ra. Cho dù em hồi phục và đi lại bình thường nhưng tổn thương thần kinh vẫn còn đó, dẫn đến bất thường về dáng bộ và teo cơ nửa người bên phải.

Có thể tình trạng này đã xuất hiện từ lâu nhưng em không để ý thấy. Và vì nguyên nhân là chấn thương nên sẽ không di truyền cho thế hệ sau, em không cần lo lắng. Nếu như em nhận thấy nửa người phải ngày càng yếu hơn, teo cơ nặng hơn thì nên đến khám bác sĩ ngay để tầm soát bệnh lý mới xuất hiện làm tăng nặng triệu chứng em nhé!

Thân mến!

Cổng thông tin Tư vấn Sức khỏe - AloBacsi.vn

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X