Hotline 24/7
08983-08983

Teen nữ 'chăm' đi phá thai vì không biết cách bảo vệ

BV Phụ sản Hà Nội thực hiện 40-60 ca phá thai/ngày, sau những dịp nghỉ lễ dài, con số này lên đến 100.

Có mặt ở phòng khám sản khoa, BV Phụ sản Hà Nội, Thanh, cô sinh viên năm thứ hai một trường đại học tại Hà Nội chăm chú chơi điện tử trên điện thoại trong khi chờ đến lượt. Đây là lần thứ 3 cô đi bỏ thai.

Lần đầu đi làm, cô phải bắt bạn trai đi cùng cho bằng được vì ngại và sợ, khi đó thai được 5 tuần. Làm xong cô thấy rất bình thường, bác sĩ cho thuốc uống, rồi về hẹn khám lại để kiểm tra. "Cái thai tự bong ra như bị hành kinh, không đau lắm, thế nên 2 lần sau em đi một mình", Thanh nói.

Khi được hỏi vì sao không dùng biện pháp tránh thai, cô thẹn thùng: "Em có bảo dùng bao cao su, nhưng anh ấy kêu là không thật, không có cảm hứng nên em cũng thôi".

Người đi phá thai chủ yếu là các bạn trẻ tuổi mới đôi mươi, có người đi phá 3-4 lần
- Ảnh minh họa: Photobucket.

Những người đã lập gia đình thấy đau xót trước cảnh nhiều thiếu nữ đi phá thai, thế nhưng bản thân các bạn trẻ lại coi như chuyện bình thường. "Có lẽ, chỉ khi nào lấy chồng, không sinh được con, họ mới thực sự hối tiếc", BS Bùi Thị Chút, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Phụ sản Hà Nội chia sẻ.

Những trường hợp đến bệnh viện phá thai đa phần ở độ tuổi rất trẻ, 16-30 tuổi. Không ít cô gái bỏ đến lần thứ 3, 4 dù đã được tư vấn về các biện pháp phòng tránh, nguy cơ tai biến sau nạo, hút (dính buồng tử cung, tắc vòi trứng dẫn đến vô sinh...).

Các chuyên gia ước tính tỷ lệ nạo phá thai ở Việt Nam là 32% và là một trong những nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới. Trung bình một phụ nữ phá thai 2,5 lần trong đời.
 
Tới 95% các em có biết đến bao cao su nhưng việc sử dụng gặp trở ngại do sự e ngại, xấu hổ hoặc sợ bị người khác thấy sẽ nghĩ là mình không đứng đắn.
"Trót lỡ một lần thì còn có thể thông cảm, nhưng lỡ đến 2-3 lần phải phá thai thì thật đáng trách. Tôi không có ý phê phán chuyện quan hệ tình dục của giới trẻ, cũng không khuyên nên giữ thai trong khi bản thân chưa đủ điều kiện để chăm sóc tốt cho em bé. Thế nhưng chỉ cần có ý thức hơn một chút, sử dụng biện pháp tránh thai thì có lẽ đã không có chuyện đáng tiếc xảy ra", BS Chút nói.

“Một số trẻ tự tìm hiểu từ Internet nhưng lại bị ngập trong vô vàn thông tin không biết cái nào đúng, cái nào sai. Vậy nên, thay vì chạy đúng đường, 'hươu' lại đâm phải bụi rậm", PGS-TS Nguyễn Thị Hoài Đức, Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản và Gia đình cho biết.

Cũng vì thế nên mới chuyện dù kết quả khám, siêu âm khẳng định chắc chắn đã có bầu nhưng nhiều bạn trẻ vẫn không tin. Lý do là họ cũng tránh thai nhưng bằng những cách nhiều khi không ai giống ai hoặc rủi ro cao như: chỉ quan hệ bên ngoài không cho vào trong, xuất tinh bên ngoài, vắt chanh vào vùng kín ngay sau khi quan hệ, dùng nước Coca để diệt tinh trùng...

Thậm chí, có trường hợp vị thành niên có thai rồi cũng không biết mình bị làm sao, thật thà khai với bác sĩ: “Không hiểu sao bụng cháu lại to như quả bưởi. Bên trong nghe như có tiếng nhạc!”.

Hơn nữa, cũng theo TS Đức, sự nhìn nhận một cách tiêu cực về nạo phá thai đã gây nên tình trạng nhiều phụ nữ tiến hành nạo phá thai ở nơi bí mật và bất hợp pháp. Các chuyên gia nước ngoài cho rằng ở Việt Nam mỗi tuần có một phụ nữ tử vong vì nạo phá thai không an toàn.

Ở nhiều nước trên thế giới, trẻ được dạy về giới tính từ rất nhỏ. Nhưng ở nhà trường Việt Nam, việc dạy sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính cho học sinh, sinh viên vẫn chưa được chú trọng đúng mức, chỉ lồng ghép vào các môn học. Sách giáo khoa thì thiếu hấp dẫn, nhiều chữ với vài hình vẽ về giải phẫu. Một số trường cũng mời chuyên gia về nói chuyện về giới tính các em nhưng cũng chỉ là “cưỡi ngựa, xem hoa”.

Theo Phương Trang - VnExpress

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X