Hotline 24/7
08983-08983

Tập đi lại không nạng sau phẫu thuật bàn chân 1 tuần có sao không thưa BS?

Câu hỏi

Chào BS, Bệnh nhân bị gãy di lệch xương bàn chân thứ 4, đã đi phẫu thuật kim được 1 tuần. Hôm đầu tiên có đi nạng, sau đó thấy phiền phức quá nên tự đặt chân xuống đất đi luôn. Hiện tại, thì đang tự đi lại trong nhà để sinh hoạt cá nhân. Thấy đau nhẹ trong mức chịu đựng. Xin hỏi là có được đi lại như vậy không hay cần thiết phải đi bằng nạng ạ? Đi sớm vậy xương có lành không BS ơi? Nếu đi nạng thì cần đi trong thời gian bao lâu vậyBS? Trân trọng cám ơn BS!

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Đinh vít thường cố định khá vững, cho phép vận động sớm chịu trọng lượng sớm hơn, giảm biến chứng cơ xương đáng kể, phục hồi khả năng vận động sinh hoạt và nghề nghiệp sớm hơn. Tuy nhiên, việc em mới phẫu thuật 1 tuần đã bỏ nạng tập đi thật sự là hơi sớm.

Em nên bất động hoàn toàn trong 2 tuần đầu, để hình thành can xương tốt hơn. Việc tập luyện nên bắt đầu từ những động tác ít chịu lực trước.

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X