Hotline 24/7
08983-08983

Tập cho con thói quen đọc sách ngay khi còn bé

Cách giúp trẻ đọc sách có kết quả là hãy thường xuyên cùng trẻ đọc sách.

Chị Son ở Bến Tre cho biết cả hai vợ chồng chị đều không thích đọc sách. Chồng chị thi thoảng cũng có đọc nhưng chỉ đọc tạp chí hoặc một vài chuyên mục trong tờ báo nói về các vụ án hình sự. Còn chị chỉ thích nấu nướng, nghe nhạc.

Gần đây, anh chị có nghe được các chuyên gia tư vấn: Cha mẹ cần phải khuyến khích bé đọc sách vì đó cũng là điều kiện để con tiếp xúc sớm hơn với hình ảnh, với mặt chữ, qua đó thúc đẩy não bộ phát triển hiệu quả hơn.

Thấu hiểu tầm quan trọng của việc đọc sách với con trẻ, chị Son cùng chồng quyết định vào mỗi tối anh chị sẽ cùng cậu con trai đọc sách. Trước nhất, chị được hướng dẫn phải tạo sự hấp dẫn, niềm vui khi đọc sách đối cho trẻ. Gợi lên nhiều ý tưởng đẹp để làm động lực cho con. Không có động lực, trẻ rất dễ buông trôi hoặc nhàm chán.

Cha mẹ hãy xây dựng niềm vui đọc sách trong suốt những năm tháng tuổi thơ cho con

Vậy động lực của việc đọc sách là gì? Đọc sách để gia tăng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, mài sắc tư duy, khai phóng tư tưởng… Một cuốn sách hay, lành mạnh sẽ bổ ích cho trí tuệ và rèn luyện nhân cách.

Trở thành tấm gương yêu thích sách là một trong cách tốt nhất trong việc dạy trẻ đọc sách. Nếu con bạn nhìn thấy bạn ham mê cầm sách đọc, thì chúng dễ có khuynh hướng phát triển thói quen giống bạn và theo đuổi hoạt động ấy như bạn.  Bạn nên rủ bé đọc sách truyện hằng ngày, thậm chí là nhiều lần trong ngày để tạo thói quen đọc sách. Đối với bé lớn hơn, bạn nên khuyến khích trẻ tìm sách đọc hằng ngày và cùng trao đổi với trẻ về những gì trẻ đang đọc. Cùng lựa chọn sách với trẻ.

Cùng trẻ đi đến thư viện hoặc nhà sách thường xuyên, tạo cho trẻ có cơ hội lựa chọn cuốn sách chúng yêu thích. Tập cho trẻ cách đọc sách, truyện theo từng chương. Một tập truyện dài gồm nhiều chương giống như một cuốn phim dễ làm trẻ thích thú theo dõi để xem câu chuyện kết thúc thế nào.

Tùy theo lứa tuổi, nên chọn lựa truyện tranh hay các thể loại sách báo cho trẻ. Ngoài ra bạn còn phải tạo cho trẻ bầu không khí đọc sách vui vẻ và sinh động.

Trẻ em rất thích được đùa giỡn với cha mẹ. Bạn có thể dùng giọng nói, đóng giả thành nhiều vai khác nhau trong truyện. Hoặc phân vai cho trẻ cùng hợp tác. Cách thể hiện này tạo không khí hào hứng, tránh làm cho trẻ nhàm chán.

Đừng quên ý tưởng tặng sách  cho trẻ như là món quà, phần thưởng trong các dịp sinh nhật,  hoặc trong các dịp lễ hay đơn giản mỗi khi con đạt được một thành tích nào đấy. Hiện nay, có rất nhiều tựa sách hay với giá thành vừa phải để bạn lựa chọn làm quà tặng cho trẻ. Đó là một món quà có ý nghĩa giáo dục thay vì chúng ta cứ tập trung tặng cho trẻ những món quà đơn thuần là vật chất.

Trẻ thích thú đọc sách khi còn bé sẽ hình thành kỹ năng đọc khi trưởng thành

Còn một bí quyết nữa để  giúp trẻ tập trung đọc sách. Đó là hạn chế cho trẻ xem tivi. Tắt tivi và tạo bầu không khí yên tĩnh. Khi không còn được xem tivi nữa thì việc đọc sách dễ hấp dẫn trẻ hơn.

Hoặc bạn cũng có thể dành thời gian kể chuyện cho con nghe trước khi đi ngủ bằng những cuốn truyện tranh thiếu nhi cổ tích mộng mơ, bé sẽ có giấc ngủ ngon và cảm thấy thích thú.

Bạn có biết không? Việc dạy  trẻ ham đọc sách ngay từ lúc nhỏ sẽ đem lại một kết quả vô cùng lớn: đó là trẻ sẽ hình thành được kỹ năng đọc. Kỹ năng đó nhờ vào nỗ lực của cha mẹ đã xây dựng niềm vui đọc sách trong suốt những năm tháng tuổi thơ cho con. Kỹ năng ấy sẽ theo con cho đến lúc trưởng thành.
Theo Sài Gòn Tiếp Thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X