Hotline 24/7
08983-08983

Tại sao nữ giới có nguy cơ mắc trầm cảm cao hơn nam giới?

Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ người trẻ ở Ireland mắc trầm cảm cao nhất ở châu Âu và nữ giới có nguy cơ bị bệnh này cao hơn nam giới.

Nghiên cứu trên do Tổ chức cải thiện điều kiện sống và làm việc châu Âu vừa tiến hành, theo trang Newstalk.com.

Cụ thể, có khoảng 17% nữ giới ở Ireland trong độ tuổi từ 15-24 trải qua tình trạng trầm cảm từ mức nhẹ đến nghiêm trọng. Trong khi đó, tỷ lệ này ở nam giới cùng nhóm tuổi là 9%.

Mạng xã hội, tình trạng vô gia cư và rối loạn ăn uống bị cho là những sức ép gây tổn hại tới sức khỏe tâm thần của người trẻ

Các nhà nghiên cứu phát hiện nhiều người nữ trẻ cố tự giải quyết các cảm xúc tiêu cực và có tỷ lệ tự làm tổn thương mình và rối loạn ăn uống cao hơn so với nam giới cùng tuổi.

Chỉ có vài nước châu Âu có tỷ lệ nam trầm cảm cao hơn nữ, gồm CH Síp, Hy Lạp và Lithuania.

Kết quả nghiên cứu còn lưu ý Ireland có tỷ lệ mắc trầm cảm cao nhất ở châu Âu. Khoảng 12% trong số người trẻ Ireland nói họ bị trầm cảm mạn tính, theo sau là Phần Lan (11%), Thụy Điển (10%) và Đức (9%).

Cũng theo nghiên cứu, mạng xã hội, tình trạng vô gia cư và rối loạn ăn uống là những sức ép gây tổn hại tới sức khỏe tâm thần của người trẻ. Ngoài ra, những gia đình có thu nhập càng thấp có nguy cơ mắc trầm cảm càng cao.

Theo Thanh Niên

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X